Chính phủ Ðức và

Giáo hội Công giáo tại nước này

thảo luận về những vụ

lạm dụng tình dục trẻ em

 

Chính phủ Ðức và Giáo hội Công giáo tại nước này thảo luận về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Berlin, Ðức [AFP 15/4/2010] - Chính phủ Ðức và Giáo hội Công giáo tại nước này thảo luận về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Năm 15 tháng 4 năm 2010, chính phủ Ðức và Giáo hội Công giáo tại nước này đã tìm cách chấm dứt những lời qua tiếng lại xoay quanh những tiết lộ về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Sau một cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm 15 tháng 4 năm 2010, Ðức cha Robert Zollitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức và bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, bộ trưởng Tư Pháp Ðức, đã thỏa thuận với nhau về việc nhanh chóng giải quyết từng vụ.

Hai bên cũng đồng ý với nhau để tiếp tục những nỗ lực hầu bảo đảm rằng các nỗi khổ đau của các nạn nhân lạm dụng tình dục đều được nhìn nhận, cho dẫu về mặt tư pháp, những vụ việc đã được giải quyết xong.

Mới đây, bộ trưởng tư pháp Ðức đã mạnh mẽ chỉ trích Giáo hội Công giáo khi bà cho rằng Giáo hội đã tìm cách "che đậy" một loạt tai tiếng xảy ra trong các ký túc xá do Giáo hội điều khiển trong hai thập niên 70 và 80.

Về phần mình, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức cũng bác bỏ các cáo buộc của chính phủ Ðức. Ngài khẳng định rằng trong 15 ngàn vụ lạm dụng tình dục xảy ra mỗi năm tại Ðức, các lạm dụng của các linh mục chỉ là một phần rất nhỏ.

Bộ trưởng tư pháp Ðức và Ðức cha Zollitsch cũng hoan nghênh việc Giáo hội cho thiết lập một đường giây điện thoại nóng để tố cáo các vụ lạm dụng tình dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page