Phản ứng của các Ðức giám mục Canada

trước kết quả của một cuộc thăm dò

dư luận về các lạm dụng tình dục

trong Giáo hội

 

Phản ứng của các Ðức giám mục Canada trước kết quả của một cuộc thăm dò dư luận về các lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Canada [Zenit 14/4/2010] - Các Ðức giám mục Canada có phản ứng mạnh mẽ trước kết quả của một cuộc thăm dò dư luận về các lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Ðược biết hôm thứ Ba 13 tháng 4 năm 2010, Viện Ipsos Reid đã cho công bố kết quả của một cuộc thăm dò dư luận theo đó "8 phần trăm những người Công giáo Canada, nghĩa là gần hai triệu người, khẳng định rằng họ biết ít nhứt một người đã từng bị một linh mục tấn công tình dục".

Cuộc thăm dò đã được thực hiện với 1,000 người Công giáo và không Công giáo tại Canada từ ngày 6 đến 8 tháng 4 năm 2010. Kết quả cuộc thăm dò cũng nói rằng có đến 58 phần trăm người Canada cho rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI "cố tình bao che" các linh mục có hành động "ấu dâm".

Trong một tuyên ngôn mới đây, các Ðức giám mục Canada nói rằng các ngài chia sẻ những quan ngại của dân chúng Canada về các vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Tuy nhiên, các ngài nhắc lại rằng các linh mục có hành động ấu dâm chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong hàng ngũ giáo sĩ.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục cũng lên tiếng báo động rằng nếu "đọc một cách hời hợt kết quả" của cuộc thăm dò, người ta có thể kể luận rằng "lạm dụng tình dục là vấn đề lớn nhứt mà Giáo hội Công giáo đang đối phó".

Các ngài nhấn mạnh: "trong thực tế, đây là điều sai lầm. Các chuyên gia giải thích rằng không hề có dữ kiện nào có thể củng cố khẳng định trên đây".

Trích dẫn tạp chí Newsweek trong số ra ngày 8 tháng 4 năm 2010, các vị chủ chăn Giáo hội tại Canada nhắc lại rằng "phần lớn những người xâm phạm tình dục trẻ em đều có chung một điều là: không phải do lòng đạo đức, mà là vì những quan hệ có trước với các nạn nhân". Nói cách khác, không phải chỉ có các linh mục, các mục sư và các giáo trưởng Do thái, mà các thành phần trong gia đình, bạn bè hàng xóm, giáo sư, huấn luyện viên thể thao, các trưởng hướng đạo, các thiện nguyện viên trong các tổ chức giới trẻ và y tế cũng có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Theo các cuộc nghiên cứu trên toàn quốc Hoa kỳ, 3 phần 4 những vụ lạm dụng tình dục trẻ em đều xảy ra trong gia đình hay trong những nhóm được các nạn nhân tin tưởng.

Các Ðức giám mục Canada lấy làm tiếc rằng viện thăm dò Ipsos Reid đã không hỏi người Công giáo để xem họ có biết những gì mà các Ðức giám mục đã làm để ngăn chặn các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội không.

Các ngài nhắc lại rằng "từ nhiều năm nay, các ngài đã đưa ra những biện pháp nhằm ngăn chận để không xảy ra những vụ lạm dụng tình dục mới, đồng thời vẫn tiếp tục tìm hiểu về vấn đề khủng khiếp này."

Các Ðức giám mục Canada cũng nói rằng các ngài cảm thấy phấn khởi vì có đến 80 phần trăm người Công giáo tại nước này hiểu rằng chỉ có một số nhỏ các linh mục có hành động lạm dụng tình dục trẻ em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page