Chính phủ Bồ Ðào Nha

công bố Ngày Nghỉ toàn quốc

nhân dịp Ðức thánh cha

viếng thăm Fatima

 

Chính phủ Bồ Ðào Nha công bố Ngày Nghỉ toàn quốc nhân dịp Ðức thánh cha viếng thăm Fatima.

Lisboa, Bồ Ðào Nha [AFP 14/4/2010] - Chính phủ thuộc đảng xã hội tại Bồ Ðào Nha công bố Ngày Nghỉ toàn quốc nhân dịp Ðức thánh cha Benedicto XVI viếng thăm Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 2010.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ đến thủ đô Lisboa vào ngày 11 tháng 5 năm 2010. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2010, ngài sẽ hành hương Fatima.

Ngày 13 tháng 5 năm 2010, được chính phủ Bồ Ðào Nha công bố như một ngày nghỉ cho trên 6 trăm ngàn công chức trên toàn quốc. Ngoài ra, chính phủ còn quyết định thêm nửa ngày nghỉ nữa cho các công chức tại Lisboa vào ngày 11 tháng 5 năm 2010. Các công chức tại Porto cũng được nghỉ thêm nửa ngày vào ngày 14 tháng 5 năm 200 là ngày Ðức thánh cha viếng thăm thành phố này.

Hôm thứ Tư 14 tháng 4 năm 2010, một số chủ nhân xí nghiệp và chủ tịch nghiệp đoàn không hài lòng với quyết định trên đây của chính phủ. Họ xem đây là một biện pháp "tốn kém" đối với một đất nước đang cần phải làm việc.

Theo một thống kê được viện Khoa học xã hội Lisboa thực hiện hồi năm 2008, có đến 88.3 phần trăm dân số Bồ Bào Nha tự nhận là Công giáo, nhưng chỉ có 23.9 phần trăm thực hành đạo.

Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã hoan nghênh việc chính phủ công bố ngày nghỉ nhân dịp Ðức thánh cha viếng thăm nước này.

Cha Manuel Morujao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha nói rằng quyết định của chính phủ vừa có lợi cho nhân dân Bồ Ðào Nha vốn có đa số theo Công giáo, vừa là một cử chỉ tôn trọng đối với Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page