Con người có thể tìm thấy

hạnh phúc trong bậc độc thân

 

Con người có thể tìm thấy hạnh phúc trong bậc độc thân.

Pamplona, Tây Ban Nha [CNA 14/4/2010] - Con người có thể tìm thấy hạnh phúc trong bậc độc thân.

Trên đây là khẳng định của bà Jutta Burggraf, người chủ tọa Cuộc Hội Thảo về Thần Học lần thứ 31 được tổ chức tại đại học Navarra, Tây Ban Nha.

Phát biểu tại cuộc hội thảo diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 4 năm 2010, bà Burggraf giải thích rằng "hạnh phúc không nhứt thiết tùy thuộc vào việc lập gia đình hay ở độc thân, mà là có sống yêu thương không mà thôi".

Theo bà Burggraf, người sống bậc độc thân "đã nghe được một tiếng gọi đặc biệt của Chúa Kitô và dựa vào sức mạnh toàn năng của Chúa chứ không phải sức riêng của mình".

Giải thích về chủ đề của cuộc hội thảo, bà Burggraf nói rằng "sám hối có nghĩa là thay đổi triệt để cuộc sống sau khi đã gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô". Bà nhấn mạnh: "sự trung thành với Tin Mừng đòi hỏi những thay đổi trong cuộc sống của người tín hữu Kitô".

Theo diễn giả, "sứ điệp Kitô giáo vẫn luôn luôn hợp thời và hấp dẫn: có một Thiên Chúa là Ðấng yêu thương mỗi một người và muốn họ hạnh phúc ngay bây giờ và trong cuộc sống vĩnh cửu. ai tin điều này thì được chuẩn bị để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống trong những khó khăn hàng ngày".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page