Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Pakistan

cho rằng tu chính án mới không mang lại

lợi ích nào cho các nhóm tôn giáo thiểu số

 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Pakistan cho rằng tu chính án mới không mang lại lợi ích nào cho các nhóm tôn giáo thiểu số.

Lahore, Pakistan [Ucanews 13/4/2010] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô tại Pakistan cho rằng tu chính án mới không mang lại lợi ích nào cho các nhóm tôn giáo thiểu số.

Ðược biết tu chính án thứ 18 được quốc hội Pakistan thông qua hôm 8 tháng 4 năm 2010. Tu chính án hiện đang được Thượng Viện biểu quyết và sẽ trình lên tổng thống để phê chuẩn. Tu chính án này đề nghị bãi bỏ những tu chính án do nhà độc tài Muhammad Zia Ul Hag thiết lập.

Tuy nhiên, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Diễn Ðàn Hành Ðộng Kitô Pakistan nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ủy ban cải tổ Hiến Pháp Pakistan đã không màng đến những đề nghị của Giáo hội Công giáo và không quan tâm đến khuynh hướng bất khoan nhượng tôn giáo tại nước này.

Ông Jacob nói rằng tu chính án mới vẫn tái khẳng định rằng chỉ có một người hồi giáo mới có đủ tư cách để làm thủ tướng Pakistan.

Từ lâu nay, các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Pakistan đã không ngừng kêu gọi bãi bỏ các luật lệ Hồi giáo, đặc biệt là luật chống phạm thượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page