Một phái đoàn quốc hội Ðức sửng sốt

trước các cuộc bạo động tại Orissa, Ấn độ

 

Một phái đoàn quốc hội Ðức sửng sốt trước các cuộc bạo động tại Orissa, Ấn độ.

Bhubaneswar, Ấn độ [Ucanews 13/4/2010] - Một phái đoàn quốc hội Ðức đã tỏ ra sửng sốt trước các cuộc bạo động tại bang Orissa, Ấn độ.

Chuyến viếng thăm 4 ngày của phái đoàn dân biểu Ðức tại bang Orissa để nghiên cứu về tình hình các nạn nhân của các vụ bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008, đã kết thúc hôm thứ Ba 13 tháng 4 năm 2010.

Phái đoàn đã đến Orissa sau khi đã viếng thăm Gujarat, miền Tây Ấn độ, là nơi mà cuộc bạo động giữa Ấn giáo và Hồi giáo hồi năm 2002 đã khiến cho trên 1,000 người bị thiệt mạng, đa số là người Hồi giáo.

Ông Ute Granold, một dân biểu thuộc Ðảng Dân Chủ Kitô, là thành viên của phái đoàn quốc hội Ðức viếng thăm Ấn độ. Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Ucanews, ông Granold nói rằng phái đoàn dân biểu Ðức đến Ấn độ là để an ủi các nạn nhân và bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà tranh đấu cho nhân quyền. Ông Granold nói: "Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về tình hình tại Orissa, sau các cuộc bạo động chống kito giáo hồi năm 2007 và 2008".

Dân biểu Pascal Kober, thuộc đảng Dân Chủ Tự Do nói rằng những gì phái đoàn quốc hội Ðức nắm bắt được về tình hình tại đây thúc đẩy họ tiếp tục theo dõi tình tình tại Orissa một khi đã trở về Ðức. Ông Kober nói: "Với tư cách là chính trị gia, chúng tôi sẽ báo cáo lên các nhóm trong quốc hội, quốc hội và chính phủ Ðức cũng như các Giáo hội về những gì chúng tôi đã tìm hiểu".

Phái đoàn quốc hội Ðức đã gặp gỡ với các nạn nhân, các nhà lãnh đạo Giáo hội và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Ấn độ.

Tưởng cũng nên nhắc lại các tín hữu Kitô tại bang Orissa đã bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công trong mùa Giáng Sinh năm 2007 khiến cho hàng trăm tín hữu bị giết chết và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn.

Cuộc bạo động nổ ra sau khi một lãnh tụ Ấn giáo bị giết chết. Mặc dù cảnh sát nói rằng những người cộng sản theo chủ nghĩa Mao là thủ phạm, nhưng các thành phần ấn giáo cực đoan lại trút bỏ trách nhiệm lên các tín hữu Kitô.

Trong một thông cáo báo chí, phái đoàn quốc hội Ðức viếng thăm Orissa nói rằng phải đoàn đã sửng sốt trước cường độ bạo động, trong đó có cả những vụ hãm hiếp và giết người.

Phái đoàn cũng đã đi thăm viếng các trại tỵ nạn.

Thông cáo báo chí của phái đoàn quốc hội Ðức cũng nói rằng mặc dù 2 năm đã trôi qua, cảnh sát vẫn không quan tâm đến những tố cáo của các nạn nhân và công lý vẫn chưa được thực thi.

Ðược biết Missio, tổ chức bác ái của Hội đồng Giám mục Ðức, là cơ quan đứng ra tổ chức chuyến viếng thăm của phái đoàn quốc hội Ðức.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page