Cảnh sát Indonesia đã bắt được

thủ phạm vụ sát hại 3 nữ sinh

 

Cảnh sát Indonesia đã bắt được thủ phạm vụ sát hại 3 nữ sinh.

Jakarta, Indonesia [Asianews 13/4/2010] - Cảnh sát Indonesia nói rằng tổ chức khủng bố là thủ phạm đã chặt đầu 3 nữ sinh Kitô tại Poso, tỉnh Sulawesi, dạo cuối tháng 10 năm 2005.

Tối thứ Hai 12 thánt 4 năm 2010, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Enal Tao tại Aceh Besar, cách Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh khoảng 70 cây số. Ông Tao đã bị bắn hạ. Cái chết của ông diễn ra hai ngày sau khi cảnh sát đã bắt giữ 6 người bị tình nghi trong vụ đặt bom tòa đại sứ Úc đại lợi và tấn công vào khách sạn Marriot. Ông Tao là người đứng đầu danh sách các tội phạm bị chính phủ Indonesia tầm nã. Các nguồn tin cảnh sát nói rằng ông là thủ phạm đã chủ mưu vụ chặt đầu 3 nữ sinh Kitô tại Poso ngày 29 tháng 10 năm 2005.

Phát ngôn viên của cảnh sát cũng nói rằng ông Bayu Sena, một trong những người vừa bị bắt giữ, đã có kế hoạch tấn công tư gia của tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono.

Ngày 29 tháng 10 năm 2005, ba nữ sinh Kitô tuổi từ 15 đến 17 đã bị tấn công tại Poso khi họ đang trên đường về nhà. Cả ba đã bị chém đứt đầu bằng mã tấu. Thi thể của hai em bị ném gần một đồn cảnh sát và em thứ ba được mang đến trước một nhà thờ. Một nữ sinh khác bị thương nặng nơi đầu và mặt, nhưng được may mắn sống sót.

Cuộc chém giết nói trên đã tạo ra công phẩn tại Indonesia và trên khắp thế giới. Tổng thống Indonesia lên án tội ác và Ðức thánh cha Benedicto XVI gọi đây là một vụ giết người man rợ.

Các cuộc điều tra cho thấy các thành phần hồi giáo cực đoan đứng đàng sau vụ giết người này. Vụ giết người do một tổ chức có tên là Hassanudin thực hiện. Ðã có bốn người bị bắt giữ và hiện đang bị giam tù từ 14 đến 20 năm. Ông Tao là một thành viên của tổ chức nói trên. Ông cũng là người chiêu mộ người Indonesia để đem sang huấn luyện tại Mindanao, Phi luật tân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page