Tòa thánh tuyên bố

không hề có chuyện đình hoãn

chuyến viếng thăm của

Ðức thánh cha tại Anh Quốc

 

Tòa thánh tuyên bố: không hề có chuyện đình hoãn chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại Anh Quốc.

Vatican [Ansa 13/4/2010] - Tòa thánh tuyên bố: không hề có chuyện đình hoãn chuyến viếng thăm của Ðức thánh Cha Benedicto XVI tại Anh quốc vào tháng 9 năm 2010.

Hôm thứ Ba 13 tháng 4 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, khẳng định rằng chiến dịch do hai người vô thần nổi tiếng là Christopher Hitchens và Richard Dawkins tung ra nhằm kêu gọi "bắt giữ" Ðức thánh cha vì điều gọi là "tội ác chống lại nhân loại" không hề ngăn cản chuyến viếng thăm Anh Quốc của Ðức Thánh Cha.

Các luật sư nhân quyền tại Anh quốc đang chuẩn bị một cáo trạng chống lại Ðức thánh cha vì cho rằng ngài đã bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Ông Hitchens nói rằng Tòa thánh Vatican không phải là một quốc gia và Ðức giáo hoàng không có quyền "được miễn tố ngoại giao".

Nhà sinh vật học vô thần Dawkins nói rằng ông hy vọng sẽ gây ý thức nơi dân chúng để kêu gọi chính phủ Anh đình chỉ chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

Phản ứng trước chiến dịch nói trên, cha Lombardi nói rằng "thật là điều lạ lùng nếu Ðức thánh cha bị bắt giữ trong một chuyến viếng thăm chính thức."

Cho tới nay, mặc dù có những chống đối vì những tai tiếng liên quan đến các hành động lạm dục tình dục trẻ em, chương trình viếng thăm Anh và Scotland của Ðức thánh cha vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, các biện pháp an ninh tại Anh nhân chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha sẽ được gia tăng, nhứt là sau khi các nhóm nạn nhân của lạm dụng tình dục và những người vô thần loan báo sẽ gây rối loạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page