Nhân chuyến viếng thăm Malta

Ðức thánh cha bênh vực người di dân

 

Nhân chuyến viếng thăm Malta, Ðức thánh cha bênh vực người di dân.

Roma [Zenit 13/04/2010] - Nhân chuyến viếng thăm Malta vào ngày thứ Bảy 17 và Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ lên tiếng bênh vực người di dân của thời đại.

Trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba 13 tháng 4 năm 2010, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh nhắc lại rằng Ðức thánh cha đến Malta để kỷ niệm 1,950 năm ngày thánh Phaolo tông đồ bị đắm tàu và ghé vào đảo này. Trích dẫn hai chương 27 và 28 trong sách công vụ các tông đồ, cha Lombardi đề cao lòng hiếu khách của người dân đảo Malta.

Phát ngôn viên Tòa thánh cho biết: hiện nay trong số 400 dân cư trên đảo Malta, mà 90 phần trăm theo Công giáo, có khoảng 13 ngàn người di dân. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng di dân sẽ là một chủ đề quan trọng trong chuyến viếng thăm sắp tới của Ðức thánh cha.

Cha Lombardi nói rằng Ðịa Trung Hải hiện đang là nơi diễn ra tệ nạn buôn người từ Trung Ðông hay Phi Châu và chuyển sang bờ biển các nước Tây phương. Dĩ nhiên các nạn nhân của tệ nạn này không được may mắn bằng thánh Phaolo và 276 người đồng hành của thánh nhân: tất cả đều lên đảo một cách an toàn.

Theo chương trình chuyến viếng thăm, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ di dân trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ vào chiều Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010 tại hải cảng Valletta. Ðức thánh cha sẽ đi tàu đến đó.

Buổi sáng cùng ngày, ngài sẽ gặp gỡ 250 nhà truyền giáo Malta tại nhà thờ thánh Phaolo ở Rabat.

Trong cuộc họp báo, cha Lombardi nhắc lại rằng Ðức thánh cha cũng muôn gặp gỡ với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Cha Lombardi nhấn mạnh: "Ðức giáo hoàng đã từng làm điều đó và ngài sẽ làm". Nhưng phát ngôn viên của Tòa thánh cũng khẳng định rằng một cuộc gặp gỡ như thế không thể diễn ra dưới áp lực của giới truyền thông, mà cần phải có bầu khí "lắng nghe và trao đổi" giữa Ðức thánh cha và các nạn nhân.

Về phần mình, trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 12 tháng 4 năm 2010, các Ðức giám mục Malta cũng đã nhắc đến các vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này.

Ðề cập đến những đường hướng chỉ đạo được Bộ Giáo Lý đức tin cho công bố hôm thứ Hai 12 tháng 4 năm 2010, phát ngôn viên Tòa thánh giải thích rằng đây không phải là những biện pháp mới mẽ, mà đã được áp dụng từ năm 2001.

Riêng Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, xem chuyến viếng thăm sắp tới của Ðức thánh cha là thời gian để canh tân thiêng liêng.

Trong một sứ điệp gởi cho các tín hữu Công giáo Malta, Ðức hồng y Bertone nói rằng Ðức thánh cha "rất mong mõi được đến Malta".

Ðể giúp dân chúng chuẩn bị đón tiếp Ðức thánh cha, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh kêu gọi gắn bó với gia sản thiêng liêng quí giá của đảo quốc này. Ngài nói rằng có những giá trị mà Malta cần phải bảo vệ như sự thánh thiêng của hôn nhân, tính trọng tâm của gia đình và sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page