Con số tân tòng kỷ lục tại Trung Quốc

nhân dịp Lễ Phục Sinh

 

Con số tân tòng kỷ lục tại Trung Quốc nhân dịp Lễ Phục Sinh.

Bắc Kinh [Fides 9/04/2010] - Theo hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, con số người lãnh phép rửa và tham dự Lễ Phục Sinh tại Trung Quốc gia tăng đáng kể.

Tại nhà thờ chính tòa Baoding, con số người dự lễ Phục Sinh năm 2010 hơn hẳn các năm trước. Sau khi tham dự lễ Phục Sinh, nhiều người không có đạo ghi danh học đạo. Trong lễ vọng Phục Sinh, 15 dự tòng đã được rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu.

Linh mục quản nhiệm nhà thờ chính tòa cho biết giáo xứ đang nỗ lực để ngày càng có thêm nhiều người trở lại.

Tại giáo phận Nan Chong, trong lễ vọng Phục Sinh tại nhà thờ chính tòa, có 30 dự tòng đã được đón nhận vào Giáo hội qua các nghi thức khai tâm Kitô giáo. Linh mục quản nhiệm giáo xứ chính tòa nói rằng tỷ lệ người lớn và giới trẻ xin chịu phép rửa cao hơn năm trước.

Tại giáo xứ Ju Lu, giáo phận Xing Tai, tỉnh He bei, có 24 người lớn và 19 trẻ em được rửa tội trong đêm vọng phục sinh.

Riêng giáo xứ Gui lin, tỉnh Guang Xin, đặc biệt đón tiếp các di dân lao động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page