Người Công giáo Hoa kỳ quyên góp

gần 60 triệu mỹ kim cho Haiti

 

Người Công giáo Hoa kỳ quyên góp gần 60 triệu mỹ kim cho Haiti.

Washington [CWN 9/4/2010] - Một cuộc quyên góp đặc biệt cho Haiti trong các giáo xứ tại Hoa Kỳ đã thu nhận được gần 60 triệu mỹ kim.

Hôm 13 tháng Giêng năm 2010, một ngày sau khi xảy ra trận động đất tàn phá thủ đô Haiti, Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và Ðức cha Timothy Dolan, chủ tịch Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS, đã kêu gọi các giáo xứ trên toàn quốc quyên góp cho Haiti.

Nhận định về số tiền quyên góp được, Ðức cha Dolan nói rằng "đây là một gương kỳ diệu về yêu thương và đức tin được biến thành việc làm".

Trong lời kêu gọi, các vị chủ chăn Giáo hội tại Hoa kỳ giải thích rằng số tiền quyên góp được sẽ được Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ xử dụng vào việc đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của nhân dân Haiti như thức ăn, nước uống, nơi cư trú và chăm sóc y tế cũng như chương trình dài hạn là tái thiết các cơ sở của Giáo hội.

Hiện cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ có trên 300 nhân viên đang làm việc tại Haiti.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page