Một nhà di truyền học Công giáo

được tặng giải Templeton 2010

 

Một nhà di truyền học Công giáo được tặng giải Templeton 2010.

Washington [Cathnews 9/4/2010] - Một nhà di truyền học Công giáo được tặng giải thưởng Templeton năm 2010.

Templeton là một trong những giải thưởng chuyên cổ võ việc thăng tiến những giá trị tôn giáo.

Năm nay, người được trao tặng giải thưởng này là ông Francisco Ayala, một nhà di truyền học theo thuyết tiến hóa và sinh vật học phân tử. Ông Ayala đã viết nhiều cuốn sách về tiến hóa và bác bỏ thuyết tạo dựng.

Theo trang mạng của Giải Templeton, giải này chủ trường "vinh danh một người còn sống đang đóng góp lớn lao vào việc khẳng định chiều kích tinh thần của cuộc sống".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, ông Ayala, một cựu linh mục thuộc dòng Ða Minh, tuyên bố: "Tôi xem tôn giáo và khoa học như hai cột trụ của xã hội Hoa Kỳ". Theo ông,xã hội Hoa kỳ đứng vững được là nhờ hai cột trụ này.

Vị cựu tu sĩ dòng Ða minh này nói rằng tôn giáo và khoa học không hề tương phản nhau. Nếu được hiểu một cách đúng đắn, khoa học và tôn giáo không thể mâu thuẩn nhau bởi vì khoa học và tôn giáo là hai lãnh vực khác nhau và mỗi lãnh vực đều cần thiết để hiểu biết về con người.

Ông Ayala hiện đang là một trong những giáo sư nổi tiếng nhứt về sinh vật học tại trường đại học California.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page