Giáo hội Công giáo Slovakia

chống lại dự án xây cất một Casino

lớn nhứt Âu Châu tại nước này

 

Giáo hội Công giáo Slovakia chống lại dự án xây cất một Casino lớn nhứt Âu Châu tại nước này.

Warsawa [CNS 9/4/2010] - Giáo hội Công giáo tại Slovakia chống lại dự án xây cất một Casino lớn nhứt Âu Châu tại nước này.

Cha Jozef Kovacik, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia giải thích rằng sở dĩ Giáo hội chống lại dự án này là vì lo sợ rằng nó sẽ gây thiệt hại luân lý cho nhiều người.

Cha Kovasik cho biết đã trình bày những lý do chống lại dự án này. Ngài nói rằng báo chí tại nước này cũng tích cực ủng hộ lập trường của Hội đồng Giám mục Slovakia.

Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia khẳng định rằng đa số người dân tại nước này chống lại việc xây cất một Casino lớn nhứt tại Âu Châu.

Cha Kovasik bày tỏ lập trường của Hội đồng Giám mục Slovakia như trên vào giữa lúc Công ty giải trí Harrah, có trụ sở tại bang Nevada, Hoa kỳ, đã gần đạt được quyết định chung kết về việc xây cất một trung tâm cờ bạc trên một mảnh đất rộng trên 35 mẫu tây tại thành phố Petrzalka, gần biên giới Áo, giống như Las Vegas.

Với sự ủng hộ của thủ tướng Slovak, ông Robert Fico, dự án được dự trù hoàn tất vào năm 2015. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 8 tháng 4 năm 2010, thủ tướng Slovakia nói rằng còn phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ðược biết cuộc bầu cử Quốc hội tại Slovakia sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2010. Thủ tướng Fico cũng nói rằng hiện nay chính quyền địa phương tại thành phố Bratislava đang cực lực phản đối dự án.

Dân số Slovakia hiện nay là 5 triệu 4 trăm ngàn người, trong số này 2 phần 3 là người Công giáo. Cha Kovasik lo ngại rằng Casino sẽ "làm phát sinh nạn ghiền cờ bạc, phá sản, nghiện ngập, đĩ điếm và các hoạt động Mafia". Theo cha, trong một xứ sở Công giáo như Slovakia, mở sòng bạc không phải là cách thế tốt nhứt để tạo công ăn việc làm và mang lại lợi nhuận. Cha khẳng định: không thể dựa trên những hành động vô luân để gia tăng lợi nhuận kinh tế. Cũng không thể đưa ra bất kỳ chương trình kinh tế và xã hội nào mà không màng đến những thiệt hại về luân lý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page