Ðức thánh cha sẽ chính thức

viếng thăm Chypre vào tháng 6 năm 2010

 

Ðức thánh cha sẽ chính thức viếng thăm Chypre vào tháng 6 năm 2010.

Vatican [AFP 10/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ chính thức viếng thăm đảo Chypre từ ngày 4 đến 6 tháng 6 năm 2010.

Hôm thứ Bảy 10 tháng 4 năm 2010, Tòa thánh đã loan báo chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Ngày 4 tháng 6 năm 2010, ngài sẽ đến Chypre và tham dự buổi cử hành đại kết tại nhà thờ Agia Kiriaki Chysopolitissa tại Paphos.

Ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 6 năm 2010, ngài sẽ viếng thăm tổng thống Demetris Christofias là người đã chính thức mời ngài dạo tháng 3 năm 2009. Ðức thánh cha cũng sẽ viếng thăm và dùng bữa với Ðức tổng giám mục Chính thống của đảo Chypre. Buổi chiều cùng ngày, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giá ở Nicosie.

Cuối cùng, sáng ngày mùng 6 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Elefteria nhân dịp công bố tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Ðại đa số dân Chypre theo Chính thống giáo. Tại đây cũng có một cộng đồng Công giáo thuộc nghi lễ Latinh, đã có mặt tại đây từ thời thập tự viễn chinh. Ngoài ra, còn có một số tín hữu Armeni và Maronit.

Tòa thánh cũng đã cho công bố chương trình viếng thăm của Ðức thánh cha tại Ðảo Malta trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2010.

Ðức thánh cha viếng thăm đảo quốc Malta để kỷ niệm 1,950 năm ngày thánh Phaolo bị đắm thuyền và đặt chân lên đảo này. Trong hai ngày viếng thăm, Ðức thánh cha sẽ dừng chân tại Hang động thánh Phaolo, cử hành thánh lễ ngoài trời tại Floriana, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính trị. Ngài cũng sẽ gặp gỡ với giới trẻ nước này tại Valletta.

Dân số Malta hiện nay là 443 ngàn người. Trong số này có đến 95 phần trăm theo Công giáo.

Dân chúng tại đây đang nao nức đón tiếp Ðức thánh cha, đặc biệt nhân dịp ngài mừng sinh nhựt thứ 83 vào ngày 18 tháng 4 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page