Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo

tại miền Nam Phi luật tân

được mời gọi xây dựng hòa bình

 

Nhân lễ Phục Sinh, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại miền Nam Phi luật tân được mời gọi xây dựng hòa bình.

Manila [Asianews 4/4/2010] - Nhân dịp Lễ Phục Sinh, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Mindanao, miền Nam Phi luật tân được mời gọi xây dựng hòa bình.

Trong một vùng có đa số dân theo Hồi giáo và từ 40 năm qua đã trở thành chiến trường giữa quân đội chính phủ và các phiến quân Hồi giáo, "sứ điệp Tuần Thánh và Phục Sinh kêu gọi mọi người hãy xây dựng hòa bình, công lý và phát triển".

Trên đây là sứ điệp mà Ðức cha Tolentino de la Cruz, Giám mục Kidapawan, Mindanao, đã đưa ra nhân dịp lễ Phục Sinh.

Ðức cha De La Cruz là một trong 24 Giám mục Phi tham dự "Diễn đàn Giám mục và học giả Hồi giáo", một tổ chức qui tụ Công giáo, Tin lành và Hồi giáo được thành lập năm 1996 để thăng tiến hòa bình tại Mindanao xuyên qua đối thoại. Kể từ tháng 9 năm 2009, Mặt Trận giải phóng hồi giáo Moro và chính phủ đã tái lập các cuộc đàm phán và hôm 4 tháng 3 năm 2010, tại cuộc gặp gỡ ở Kuala Lumpur, Malaysia, hai bên đã đạt được một thỏa thuận được cộng đồng thế giới hoan nghênh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha De La Cruz nói rằng Lễ vượt qua của Chúa Giesu là nền tảng cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta, cũng như sự hiện hữu, hoạt động mục vụ và truyền giáo của Giáo hội trên khắp thế giới. Ðức cha nói: "Biến cố này thúc đẩy mọi người chúng ta phải hoạt động cho hòa bình, công lý và phát triển trong vùng".

Theo Ðức giám mục Kidapawan, sứ điệp của Chúa Kitô được mở ra cho mọi người. Mỗi tín hữu Kitô phải sống niềm tin của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày và trở thành chứng nhân cho mọi người sống với mình. Ánh sáng của Chúa Kito chiếu rọi trên mọi người. Tin Mừng của Chúa Kito kêu gọi mọi tín hữu Kitô rao giảng Tin Mừng.

Ðức cha De La Cruz cho biết: vài trò của Giáo hội trong vùng Mindanao là quảng bá những giá trị của tin Mừng như sự thật, hòa bình và công lý. Giáo hội đóng vai trò ấy xuyên qua các nhà truyền giáo và các hoạt động của mình. Một cách cụ thể, Giáo hội tại vùng này đứng ra làm trung gian giữa chính phủ và mặt trận giải phóng hồi giáo Moro. Ðức cha nói: "đây là sứ mệnh của Giáo hội. Mặt trận giải phóng hồi giáo Moro biết điều đó".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page