Ðức hồng y Tổng giám mục Paris

tố cáo chiến dịch bôi nhọ Ðức thánh cha

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris tố cáo chiến dịch bôi nhọ Ðức thánh cha.

Paris [AFP 4/4/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Paris tố cáo chiến dịch bôi nhọ Ðức thánh Cha Benedicto XVI.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "Le Parisien" xuất bản tại Pháp hôm Chúa Nhựt mùng 4 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã lên tiếng tố cáo điều mà ngài gọi là "một chiến dịch nhằm bôi nhọ Ðức giáo hoàng Benedicto XVI".

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris khẳng định rằng lúc còn làm bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, chính Ðức thánh cha là người đã khuyến khích các Ðức giám mục chống lại tệ nạn ấu dâm và yêu cầu trình lên Roma vấn đề này.

Ðức hồng y Vingt Trois nhìn nhận rằng những hành động lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục "bóp méo bộ mặt" thật của Giáo hội. Tuy nhiên, theo Ðức hồng y, đây không phải là một làn sóng tội ác đang diễn ra trong Giáo hội, mà là những hành động đã xảy ra cách đây hằng 50 năm. Ðức hồng y nói: "Nếu moi ra mọi trường hợp ấu dâm được xét xử tại Pháp từ nửa thế kỷ nay, thì người ta sẽ có cả một danh sách dài những hành động ghê tởm trong đó các tu sĩ chỉ là một thiểu số".

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng "không có một sợi giây liên kết nào giữa ấu dâm và bậc độc thân linh mục cũng như chẳng có bất cứ liên hệ nào giữa ấu dâm và đời sống vợ chồng" cả.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page