Tài liệu hướng dẫn bầu cử

của các Ðức giám mục Anh Quốc

 

Tài liệu hướng dẫn bầu cử của các Ðức giám mục Anh Quốc.

London [AP 31/3/2010] - Các Ðức giám mục Anh quốc kêu gọi các tín hữu hãy cẩn thận duyệt xét lập trường của các ứng cử viên đối với hôn nhân và phá thai, trước khi bỏ phiếu.

Trong tài liệu hướng dẫn bầu cử, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Giáo chủ Giáo hội Anh và xứ Wales, khuyến khích các tín hữu hãy ủng hộ các nhà lập pháp nào "thăng tiến hôn nhân như chìa khóa để xây dựng một xã hội ổn định" cũng như chống lại phá thai và việc làm cho chết êm dịu.

Mặc dù nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo không ủng hộ bất cứ cá nhân hay đảng phái nào, tài liệu hướng dẫn bầu cử của Ðức tổng giám mục Westminster cũng phê bình thành tích của đương kiêm thủ tướng Gordon Brown, thủ lãnh Ðảng Lao Ðộng là Ðảng đã cầm quyền từ 13 năm nay.

Ðức cha Nichols chỉ trích chủ trương của chính phủ Lao Ðộng vốn đề cao thái quá cá nhân chủ nghĩa. Ngài kêu gọi chính phủ tương lai hãy đặt việc phục vụ tha nhân vào trọng tâm các cơ cấu và tổ chức xã hội.

Danh sách những vấn đề được Ðức tổng giám mục Westminster đề ra để đánh giá lập trường của các ứng cử viên gồm có: phá thai, hôn nhân, nạn nghèo đói, tự do tôn giáo và di dân.

Trong một tuyên ngôn đi kèm với tài liệu hướng dẫn bầu cử, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales khẳng định: "Câu hỏi nền tảng mà chúng ta cần phải nêu lên để quyết định bỏ phiếu không phải là: ai sẽ phục vụ tôi tốt nhứt, mà là ai sẽ phục vụ công ích tốt nhứt".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page