Số tín hữu di dân tại Israel

đông hơn các tín hữu địa phương

 

Số tín hữu di dân tại Israel đông hơn các tín hữu địa phương.

Roma [Chiesa on line 1/4/2010] - Số tín hữu Kitô di dân tại Thánh Ðịa đông hơn các tín hữu Kitô địa phương.

Các cuộc quyên góp trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đều được dành cho cộng đồng tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa, trong đó có các tín hữu di dân.

Theo ước tính, tại Israel có khoảng 30 ngàn người Công giáo di dân. Con số này cao gấp hai lần con số các tín hữu Kitô gốc Á rập thuộc Tòa thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem.

Trong thánh lễ mỗi chiều thứ Bảy, người ta thấy người Công giáo đứng chật nhà thờ thánh Giuse tại Haifa. Bên cạnh bàn thờ, người ta thấy có lá cờ của phong trào El Shaddai, một phong trào thánh linh rất thịnh hành tại Phi luật tân. Phần lớn các lao động di dân người Phi giúp việc nhà hoặc làm việc trong các khách sạn.

Người ta cũng thấy một hiện tượng như thế tại Gierusalem, Be'er Sheva và Jaffa. Tại Herzlya, thánh lễ được cử hành trong một phòng hội do tòa đại sứ Nigeria thiết lập cũng thu hút một đám đông rất lớn.

Phần lớn các lao động di dân tại Israel đều được phép cư trú trong vòng năm năm. Năm 2008, chính phủ Israel cấp chiếu khán nhập cảnh cho 30 ngàn người. Ðông nhứt là từ Thái lan với 5,800 người và kế đó là Nga, Ukraine, Moldova. Riêng từ Phi luật tân có 5,500 người. Ngoài ra một số khác đến từ Nepal, Trung Quốc và Rumani.

Bên cạnh các di dân lao động chính thức cũng có nhiều người nhập cư lậu vào Israel. Phần lớn những di dân lậu này là người Sudan và Eritrea: họ đến Israel bằng đường bộ, xuyên qua sa mạc Sinai. Chính phủ Israel đã quyết định cho xây một bức tường dọc theo biên giới với Ai cập để ngăn chận làn sóng di dân bất hợp pháp này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page