Chiến dịch quốc tế nâng đỡ

Ðức Thánh Cha và các linh mục

 

Chiến dịch quốc tế nâng đỡ Ðức Thánh Cha và các linh mục.

Roma [Zenit 1/4/2010] - Nhiều tín hữu Công giáo tại nhiều nước mở chiến dịch nâng đỡ Ðức Thánh Cha và các linh mục.

Chiến dịch được tung ra với khẩu hiệu: "Hỡi các linh mục, hãy can đảm lên. Chúng con cần các cha. Chúng con tin tưởng các cha. Chúng con ủy thác con cái chúng con cho các cha".

Sáng kiến được hiệp hội có tên là "E-Christians" đưa ra hôm thứ Ba 30 tháng 3 năm 2010 nhằm chống lại chiến dịch đang bôi nhọ Ðức thánh cha và các linh mục.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, ông Josep Miro I Ardevol, chủ tịch của Hiệp Hội, nói rằng "nếu mỗi người giáo dân đều tỏ ra tích cực hơn, thì hành động của họ sẽ có một hiệu quả lan rộng". Ông hy vọng rằng rồi đây "làn sóng tin tưởng nơi Ðức Thánh Cha và các linh mục sẽ tràn ngập thế giới".

Trong một trong những sứ điệp được cho phổ biến trên các trang mạng, Hiệp Hội này nói rằng hiện đang có một chiến dịch nhằm xem là "bình thường" những sự kiện hiếm hoi đã xảy ra qua dòng lịch sử: người ta đang bóp méo các dữ kiện và biến cố.

Ông Ardevol nói rằng đã đến lúc người giáo dân cần phải lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình, một cách cụ thể lập lại lòng tin tưởng nơi các linh mục và nói rằng mình cần có các linh mục.

Ông chủ tịch của hiệp hội "E-Christians" cho biết: tại Hoa kỳ, các vụ tố cáo về lạm dụng tình dục trẻ em đã giảm đi rất nhiều.

Ông cũng khẳng định rằng tại Ðức, trên 99 phần trăm các vụ lạm dụng tình dục là do giáo dân. Ông tự hỏi: vậy mà không thấy một phương tiện truyền thông nào nói đến tỷ lệ này.

Ông Ardevol nói rằng lạm dụng tình dục trẻ em là một cơn cám dỗ, một tệ nạn của con người trong xã hội này. Tỷ lệ các linh mục có hành vi này chỉ là một thiểu số không đáng kể so với số đông trong xã hội. Vậy mà người ta cứ nhắm vào những người sống đời thánh hiến. Chẳng ai nhắc đến khuynh hướng "ấu dâm" nơi các giáo viên.

Ông Ardevol trích dẫn một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi năm 1994 tại Tây Ban Nha theo đó có 25 phần trăm trẻ em nữ và 10 phần trăm trẻ em nam bị các giáo viên lạm dụng tình dục.

Là thành viên của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, ông Ardevol cho rằng chiến dịch được báo chí thế giới tung ra trong những ngày vừa qua nhằm hạ giảm uy tín của Ðức thánh cha và của Giáo hội. Ông đặc biệt nhắc đến Ðài BBC tại Anh Quốc và báo The New York Times tại Hoa kỳ.

Riêng tại Pháp, nhiều nhà trí thức, ký giả, nghệ sĩ và các chính trị gia cũng lên tiếng phản đối việc một số cơ quan truyền thông quốc tế cố tính khai thác các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục để hạ giảm uy tín của Giáo hội Công giáo.

Trong một thỉnh nguyện thư được cho công bố hôm thứ Năm mùng 1 tháng 4 năm 2010, các nhà trí thức, ký giả, nghệ sĩ và các nhân vật có thế giá trong xã hội Pháp đã tỏ tình liên đới với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục, cũng như với Giáo hội Công giáo.

Những người ký tên vào thư thỉnh nguyện đề cao sự cương quyết của Ðức thánh cha trong việc làm sáng tỏ vấn đề. Thư thỉnh nguyện cũng ca ngợi lá thư của Hội đồng Giám mục Pháp gởi cho Ðức thánh cha và cầu mong rằng Giáo hội sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng một cách bình thản.

Về phần mình, hiệp hội có tên là "Hội đồng Công giáo những người chịu phép rửa tại Pháp" đã gởi cho các linh mục một lá thư nhân ngày thứ Năm tuần thánh. Lá thư có đoạn viết như sau: "Một vài thành phần xấu không làm cho chúng tôi quên đi lượng và phẩm của công tác phục vụ của các linh mục đối với các cộng đồng Công giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page