Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục

kêu gọi đẩy mạnh

công cuộc truyền giáo của Giáo hội

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi đẩy mạnh công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Mumbai [Asianews 31/3/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ kêu gọi linh mục và giáo dân hãy can đảm đẩy mạnh công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ khẳng định rằng thiên niên kỷ thứ ba thuộc về Giáo hội tại Á Châu. Theo ngài, Giáo hội này không nên sợ các chính phủ gồm những con người, mà phải nhìn thẳng vào Ánh Sáng của Chúa Kitô mà Lễ Phục Sinh canh tân và củng cố. Chính vì vậy mà "cách riêng tại Ấn Ðộ, chúng ta không nên sợ phải thi hành sứ mệnh của chúng ta giữa ban ngày.

Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai cho biết: tại một số nơi ở Ấn độ, nhiều người vẫn còn phải sống "Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh". Ngài có ý ám chỉ đến việc các tín hữu Kitô phải chịu đau khổ vì niềm tin của mình. Theo ngài, đây là một điều đáng tiếc, bởi vì Ấn Ðộ vẫn được xem là một chiếc nôi của các nền văn minh lớn.

Ngài nói rằng nhiều người Ấn giáo có một cái nhìn tiêu cực về Giáo hội vì họ cho rằng Giáo hội tìm cách chiêu mộ tín đồ. Ðức hồng y Gracias tuyên bố: "Ðây là một điều sai lầm vì nó làm phát sinh một hình ảnh méo mó về Giáo hội. Theo tôi, cần phải sửa lại những cái nhìn như thế. Chúng tôi chỉ muốn loan báo Chúa Giêsu. Chúng tôi chỉ muốn làm cho Chúa Kitô được biết đến xuyên qua cuộc sống và việc làm của chúng tôi. Chúng tôi hoạt động một cách vô vị lợi để làm cho Nước Chúa được hiện diện. Chúng tôi chỉ muốn phục vụ, làm điều Chúa Giêsu bảo chúng tôi làm, sống các mối phúc thật, yêu thương và phục vụ mọi người, làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị và dứt khoát không tìm kiếm quyền lực và danh tiếng hay gia tăng con số tín hữu để tạo nhiều ảnh hưởng hơn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page