Khoa học chứng mình rằng

tôn giáo có lợi cho cuộc sống

 

Khoa học chứng mình rằng tôn giáo có lợi cho cuộc sống.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [Zenit 29/3/2010] - Kết quả của một cuộc nghiên cứu khoa học chứng minh rằng tôn giáo là điều tốt cho cuộc sống.

Viện "Iona" tại Ái Nhĩ Lan khẳng định rằng mặc dù tôn giáo thường bị chế diễu trên các phương tiện truyền thông, nhưng khoa học chứng mình rằng tôn giáo có thể tốt cho cuộc sống.

Viện Iona hiện đang tung ra một chiến dịch quảng cáo trên các đường phố ở Dublin với khẩu hiệu: "Thực hành tôn giáo là điều tốt cho bạn".

Các bản quảng cáo đã được dán trên 110 chiếc xe buýt tại Dublin trong ngày thứ Hai 29 tháng 3 năm 2010 và được dự trù sẽ kéo dài trong hai tuần lễ.

Ông David Quinn, giám đốc của Viện Iona nói rằng đây là một chiến dịch chưa từng có bao giờ tại Ái Nhĩ Lan cũng như trên toàn thế giới.

Ông Quinn khẳng định: "Hiện nay có nhiều nghiên cứu khoa học chứng mình rằng thực hành tôn giáo mang lại nhiều hiệu quả tốt". Ông nói rằng chiến dịch do viện của ông tung ra là để giúp cho dân chúng biết điều đó.

Sáng kiến trên đây dựa vào một bài viết của một chuyên gia tâm lý là bà Patricia Casey với tựa đề "Hiệu quả tâm lý xã hội của việc thực hành đạo". Với những dữ kiện khoa học, bài báo chứng minh rằng thực hành tôn giáo giúp hạ giảm sự trầm uất, đổ vỡ hôn nhân, nghiện ngập và nạn trẻ em vị thành niên mang thai.

Các dữ liệu khoa học cũng cho thấy rằng những người thực hành tôn giáo chóng lành bệnh và sống thọ hơn.

Ông Quinn nói rằng mục đích của chiến dịch là để giới thiệu "một bộ mặt tích cực của tôn giáo", bởi vì cho tới nay tôn giáo đã có một bộ mặt quá tiêu cực.

Giám đốc của viện Iona cũng giải thích rằng chiến dịch cũng có tính cách liên tôn, bởi vì không nhằm đề cao một tôn giáo nào. Theo ông, sứ điệp của chiến dịch áp dụng cho mọi tôn giáo.

Chính vì lý do này mà viện Iona đã xin Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin cũng như Ðức cha Ken Good, Giám mục Anh giáo tại Ái Nhĩ Lan viết những lời giới thiệu cho chiến dịch quảng cáo.

Ông Quinn hy vọng rằng chiến dịch sẽ được đón nhận một cách tích cực và năm sau cuộc quảng cáo sẽ lan rộng đến các thành phố khác tại Ái Nhĩ Lan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page