Ðức thánh cha bổ nhiệm

Giám mục phụ tá

cho Ðức thượng phụ Gierusalem

 

Ðức thánh cha bổ nhiệm Giám mục phụ tá cho Ðức thượng phụ Gierusalem.

Gierusalem [AFP 31/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm Giám mục phụ tá cho Ðức thượng phụ Công giáo La tinh tại Gierusalem.

Hôm thứ Tư 31 tháng 3 năm 2010, Tòa thượng phụ Công giáo thuộc nghi lễ Latinh tại Gierusalem loan báo rằng Ðức thánh cha đã bổ nhiệm một vị Giám mục làm phụ tá cho Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Gierusalem.

Ðức giám mục vừa được bổ nhiệm là Ðức Cha William Shomali năm nay 60 tuổi. Ðức cha Shomali sẽ làm phụ tá cho Ðức thượng phụ để chăm sóc mục vụ cho một Giáo phận bao gồm ba nước là Israel, Jordan và Chypre cũng như lãnh thổ Palestine. Hiện nay Giáo phận này có khoảng 70 ngàn tín hữu thuộc nghi lễ Latinh.

Ðức giám mục phụ tá sẽ chăm sóc mục vụ cho Thành Thánh và các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.

Theo thông cáo của Tòa thượng phụ, đức tân Giám mục cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết và liên tôn cũng như hoạt động cho hòa bình và hỏa giải tại Thánh Ðịa là vùng đất đã bị xâu xé vì cuộc xung đột kéo dài hằng bao thế kỷ qua.

Ðức cha Shomali sinh năm 1950 tại làng Beit Sahour, một làng Công giáo gần Bethlehem trong vùng Cisjordan.

Thụ phong linh mục năm 1972, ngài đã phục vụ tại Jordan và sau đó làm giáo sư tại chủng viện Beit Jala, trước khi du học tại đại học thánh Anselmo ở Roma.

Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Beit Jala năm 2005.

Có cử nhân văn chương Anh và Pháp, Ðức cha Shomali làm chưởng ấn Tòa thượng phụ từ tháng 9 năm 2009.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page