Nhà trừ quỷ nổi tiếng của Ý nói rằng

Satan đứng đàng sau những cuộc

tấn công nhắm vào Ðức thánh cha

 

Nhà trừ quỷ nổi tiếng của Ý nói rằng Satan đứng đàng sau những cuộc tấn công nhắm vào Ðức thánh cha.

Roma [CNA 31/3/2010] - Một nhà trừ quỉ nổi tiếng của Ý nói rằng Satan đứng đàng sau những cuộc tấn công nhắm vào Ðức Thánh Cha Benedicto XVI.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin "News Mediaset" tại Ý, cha Gabriele Amorth khẳng định rằng chính ma quỉ là kẻ đã thúc đẩy báo chí, nhứt là báo The New York Times, bôi nhọ Ðức thánh cha.

Vị linh mục 85 tuổi này nói: "Không còn nghi ngờ về chuyện này. Bởi đức Benedicto XVI là một vì giáo hoàng kỳ diệu và là một người kế vị xứng đáng của Ðức Gioan Phaolo II, cho nên ma quỉ muốn tấn công ngài".

Theo cha Amorth, ma quỉ xử dụng các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục để bôi nhọ toàn thể Giáo hội. Cha nói: "Ma quỉ muốn Giáo hội phải chết vì Giáo hội là mẹ của mọi vị thánh. Nó chống Giáo hội xuyên qua những người của Giáo hội, nhưng nó không làm gì được Giáo hội".

Nhà trừ quỉ nổi tiếng này ghi nhận rằng Satan cám dỗ những người thánh thiện. Do đó, "chúng ta không nên ngạc nhiên nếu các linh mục cũng sa chước cám dỗ. Các linh mục cũng sống trong thế gian và cũng có thể sa ngã như mọi người thế gian".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page