Người Công giáo Indonesia lo sợ rằng

Chúa Giêsu bị treo trên thập giá

có thể bị luật mới tại nước này

xem như một hình ảnh khiêu dâm

 

Người Công giáo Indonesia lo sợ rằng Chúa Giêsu bị treo trên thập giá có thể bị luật mới tại nước này xem như một hình ảnh khiêu dâm.

Jakarta, Indonesia [Cathnews 30/3/2010] - Người Công giáo Indonesia lo sợ rằng Chúa Giêsu bị treo trên Thập giá có thể bị luật mới tại nước này xem như một hình ảnh khiêu dâm.

Theo hãng tin Fides của bộ truyền giáo, Tòa Bảo Hiến tại Indonesia tuyên bố rằng Luật chống khiêu dâm được chính phủ nước này ban hành hồi năm 2008 phù hợp với chính sách về đời sống công cộng của chính phủ.

Nguồn tin của hãng thông tấn Fides nói rằng các tổ chức dân sự tại Indonesia, trong đó có những người Hồi giáo ôn hòa, các tín hữu Kitô và các nhóm Ấn giáo cũng như các hiệp hội bảo vệ tự do và nhân quyền, đều đã lên tiếng phản đối luật này.

Các nguồn tin Công giáo từ Indonesia giải thích: "Chúng tôi không hề ủng hộ sự khiêu dâm. Nhưng chúng tôi sợ rằng luật này sẽ bị dễ dàng khai thác".

Luật mới định nghĩa rằng khiêu dâm là "bất cứ thái độ hay hình thức văn hóa nghệ thuật thông tin nào kích thích bản năng tính dục hay trái với luân lý".

Nguồn tin Công giáo trên đây nói rằng các nhóm hồi giáo cực đoan có thể xử dụng luật này để kết án những người ngoài Hồi giáo và cuối cùng tìm cách áp đặt luật Hồi giáo Sharia.

Một linh mục nói với hãng thông tấn Fides một cách mĩa mai: "Các thiên thần của chúng tôi trần truồng. Rồi đây các ngài có bị đặt ra ngoài vòng pháp luật không? Luật mới được thông qua vào giữa lúc đất nước đang tranh luận về luật chống phạm thượng; luật này cũng hàm chứa những rủi ro tương tự".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page