Các linh mục làm việc

trong những vùng

có buôn bán ma túy tại Mehico

sẽ không thay đổi

chương trình Tuần Thánh

 

Các linh mục làm việc trong những vùng có buôn bán ma túy tại Mehico sẽ không thay đổi chương trình Tuần Thánh.

Mehico [CNS 29/3/2010] - Các linh mục làm việc trong những vùng có buôn bán ma túy tại Mehico sẽ không thay đổi chương trình Tuần Thánh.

Các linh mục làm việc tại một số vùng bị tệ nạn buôn bán ma túy hoành hành cho biết các ngài sẽ không thay đổi hay hủy bỏ các cuộc cử hành trong Tuần Thánh. Các ngài cũng kêu gọi người Công giáo hãy cố gắng canh tân trong Tuần Thánh thay vì lao mình vào các cuộc vui.

Ðức cha Felipe Aguirre Franco, Tổng giám mục Acapulco, nơi du khách đổ xô đến trong Tuần Thánh, kêu gọi du khách đừng tham gia các cuộc lễ "ngoại giáo" hay chè chén say sưa, mà hãy tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu.

Hôm Chúa Nhựt lễ lá 28 tháng 3 năm 2010, đã xảy ra nhiều cuộc bạo động liên quan đến việc buôn bán ma túy khiến cho số người chết trong năm 2010 lên đến gần 2,400 người.

Tại Acapulco, với dân số trên 7 trăm ngàn người, đã có 32 người bị sát hại hôm 15 tháng 3 năm 2010. Ðầu của một nạn nhân được mang đến trước cửa một nhà thờ.

Tuy nhiên, cha Juan Carlos Flores, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Acapulco nói rằng các cuộc cử hành Tuần Thánh vẫn được giữ nguyên.

Tại Monterrey, Bắc Mehico, các linh mục cũng nói rằng các ngài sẽ không đình hoãn các lễ nghi Tuần Thánh, cho dẫu vùng này đang bị các tổ chức buôn bán ma túy hoành hành.

Tài thành phố Ciudad Juarez là nơi diễn ra các cuộc bạo động dữ dội nhứt, giáo phận vẫn giữ nguyên chương trình Tuần Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page