Ba vị tử đạo của các chế độ độc tài

của thế kỷ 20

sẽ được tôn phong Chân phước

 

Ba vị tử đạo của các chế độ độc tài của thế kỷ 20 sẽ được tôn phong Chân phước.

Roma [Zenit 29/3/2010] - Sẽ có ba vị tử đạo của các chế độ độc tài trong thế kỷ 20 được tôn phong Chân phước.

Hôm thứ Bảy 27 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã ký sắc lệnh nhìn nhận một vị Giám mục Rumani, một linh mục người Ðức và một giáo dân trẻ người Slovenia là những vị tử đạo đã chịu chết vì lòng hận thù của con người đối với đức tin.

Vị Giám mục người Rumani là Ðức cha Szilard Bogdanffy, sinh năm 1911. Ngài đã chết trong nhà tù Nagyenyed ngày 2 tháng 10 năm 1953, dưới thời cộng sản tại Rumani. Cùng với ngài nhiều vị Giám mục và linh mục khác cũng bị giam tù và xử tử.

Vị tử đạo thứ hai của chế độ độc tài trong thế kỷ 20 là cha Gerard Hirschfelder, sinh năm 1907 và chết trong trại tập trung đức quốc xã Dachau ngày 1 tháng 8 năm 1942.

Vị tử đạo thứ ba sẽ được tôn phong chân phước là người giáo dân Louis Grozde, 20 tuổi, thành viên của Công Giáo Tiến Hành Slovenia, sinh năm 1923 và bị đức quốc xã sát hại ngày 1 tháng Giêng năm 1943 vì lòng "thù hận đối với đức tin".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page