Tòa thánh kêu gọi

xóa đói giảm nghèo

 

Tòa thánh kêu gọi xóa đói giảm nghèo.

Roma [Zenit 29/3/2010] - Tòa thánh kêu gọi xóa đói giảm nghèo.

Trong bài phát biểu tại khóa 64 của đại hội đồng Liên hiệp quốc, Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nói rằng những quốc gia đã vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính cần phải giúp đỡ các nước nghèo.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư 24 tháng 3 năm 2010, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nhấn mạnh đến "tác động hủy hoại của cuộc khủng hoảng tài chính đối với các dân tộc dễ bị tổn thương nhứt trên thế giới". Ngài khẳng định rằng tất cả mọi người, các chính phủ cũng như công dân, đều có cùng một quan ngại trước tình thế này. Theo Ðức cha Migliore, cuộc khủng hoảng đã chận đứng mọi nỗ lực nhằm hạ giảm sự nghèo đói và gia tăng con số những người đang sống trong tình trạng cùng cực.

Về những khía cạnh tích cực, Ðức cha Migliore nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng đã giúp tạo ra sự hợp tác quốc tế chưa từng thấy, nhứt là xuyên qua ba cuộc họp thượng đỉnh tại Washington, London và Pittsburg trong năm 2009. Theo Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, những cuộc gặp gỡ này đã cho phép đạt được một thỏa thuận về các biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy mạnh kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, theo vị đại diện của Tòa thánh, tình trạng ổn định của một số nền kinh tế hay việc đẩy mạnh các nền kinh tế khác không có nghĩa là cuộc khủng hoảng đã chấm dứt. Ðức cha Migliore nói rằng toàn bộ kinh tế thế giới không thể trở lại bình thường nếu những điều kiện tạo ra cuộc khủng hoảng vẫn còn đó, nhứt là khi chúng tiếp tục tạo ra những bất bình đẳng nền tảng giữa các cá nhân và các quốc gia.

Ðại diện của Tòa thánh cho rằng kinh tế thế giới chỉ thực sự ổn định với một trong những điều kiện thiết yếu là cần giúp đỡ các nước nghèo: đây là điều kiện bảo đảm cho sự ổn định lâu bền trên thế giới.

Nhưng theo ngài, điều kiện quan trọng nhứt để có ổn định là phải làm sao để gần một phần năm dân số thế giới thoát ra khỏi cảnh nghèo đói cùng cực.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page