Một nhà thờ cổ tại Sri Lanka

được phục hoạt

 

Một nhà thờ cổ tại Sri Lanka được phục hoạt.

Colombo [Asianews 26/3/2010] - Sau 20 năm chiến tranh, một nhà thờ đã có từ 3 trăm năm tại Sri Lanka được phục hoạt.

Hôm 20 tháng 3 năm 2010, Nhà thờ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh tại Jaffna đã được mở cửa trở lại với thánh lễ đầu tiên được cử hành sau 20 năm chiến tranh.

Nhà thờ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh tọa lạc trong một trung tâm thánh mẫu được người Bồ Ðào Nha xây cất tại làng Myliddy, Kotikaman, trong bán đảo Jaffna, cách đây 300 năm. Vì chiến tranh và vì khủng bố đe dọa cho nên vùng này đã bị bỏ hoang trong 12 năm qua. Nay nhà thờ đã được trùng tu và ngày 20 tháng 3 năm 2010, cha Justin Gnanapragasam, Tổng đại diện của Giáo phận Jaffna đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong nhà thờ này.

Hiện diện bên cạnh hai ngàn giáo dân cũng có nhiều quân nhân.

Các đây vài tháng, nhà thờ chỉ còn là một đóng gạch vụn. Các binh sĩ trong vùng đã giúp giáo dân trùng tu ngôi thánh đường.

Nhưng hiện nay vùng này vẫn còn chịu nhiều kiểm soát gắt gao. Hồi tháng 2 năm 2010, Ðức giám mục Giáo phận Jaffna đã xin tổng thống Sri Lanka bãi bỏ thiết quân luật và cho phép dân chúng được trở lại với cuộc sống bình thường.

Nay nhà thờ được phục hoạt.

Ngay cả các tín đồ Ấn giáo trong vùng cũng đang có chương trình tại thiết một đền thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page