Một nhà truyền giáo nói về tệ nạn

du lịch tình dục tại Thái Lan

 

Một nhà truyền giáo nói về tệ nạn du lịch tình dục tại Thái Lan.

Bangkok [Asianews 26/3/2010] - Một nhà truyền giáo tại Thái Lan nói rằng sở dĩ các phương tiện truyền thông thế giới tấn công Giáo hội và cách riêng Ðức thánh Cha Benedicto XVI là vì Giáo hội không ngừng lên tiếng tố cáo nền văn hóa tháo thứ, trong đó tự do tình dục được xem như một thứ quyền.

Trong một bài phát biểu được hãng thông tấn Asianews ghi lại, cha Adriano Pelosi, một nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai hải ngoại Ý gọi tắt là PIME, nói: "Những cáo buộc về việc linh mục lạm dụng tình dục trẻ em làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng tôi thấy cần phải cảm thông nhiều với các nạn nhân cũng như chính những người có hành động lạm dụng tình dục". Theo cha, cần phải tỏ ra kín đáo và giúp đỡ nạn nhân lẫn tội phạm.

Cha Pelosi cho biết báo chí Thái Lan cũng đăng tải những vụ lạm dụng tình dục. Nhưng điều này không có tác động nhiều đối với dân chúng. Cha nói rằng nước này có luật cấm dân chúng không được nói đến những vụ tai tiếng của các tu sĩ Phật giáo và hoàng gia. Ðức giáo hoàng và các linh mục được đặt ngang hàng với các tu sĩ Phật giáo cho nên ít được nhắc đến trong các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Mặc dù cho rằng những người lạm dụng tình dục trẻ em cần phải được truy tố ra trước pháp luật, nhưng cha Pelosi nói rằng đã đến lúc "cần phải nhìn sâu vào chúng ta, linh mục cũng như giáo dân, tin hay không tin và nhớ lại lời của Chúa Giêsu: ai không có tội hãy ném viên đá đầu tiên."

Cha Pelosi cho biết: ngài đang sống giữa nhiều nạn nhân của lạm dụng tình dục, không phải do các linh mục mà do các thành phần trong gia đình: cha lạm dụng con cái, anh chị lạm dụng các em, ông bà chú bác lạm dụng con cháu. Nhưng theo cha, vấn đề không phải là công khai rêu rao, bởi vì điều đó có thể khiến cho các nạn nhân thất vọng. Chỉ nhìn thấy những khía cạnh tiêu cực sẽ không đưa tới đâu.

Cha cho biết đã cứu được nhiều thiếu niên nam 12 tuổi khỏi nanh vuốt của khách du lịch Tây Phương, phần lớn là những người đồng tính. Theo cha, việc báo chí Tây Phương tấn công Giáo hội và cách riêng Ðức thánh cha trong những ngày qua là một cuộc trả thù nhắm vào Giáo hội vì Giáo hội không ngừng lên án các hành động lạm dụng tình dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page