Nội dung sứ điệp Truyền giáo

của Ðức thánh cha

 

Nội dung sứ điệp Truyền giáo của Ðức thánh cha.

Vatican [Asianews 25/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng một Giáo hội tự bản chất là truyền giáo phải tỏ bày Chúa Giêsu.

Trong sứ điệp cho Ngày Truyền Giáo được cho công bố hôm thứ Năm 25 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha viết rằng trong thế giới cô độc và dửng dưng ngày nay, các tín hữu Kitô cần phải học cách mang lại những dấu chỉ hy vọng và trau dồi những lý tưởng cao đẹp có thể biến đổi lịch sử và thế giới.

Ðây là ý nghĩa nổi bật của Ngày Thế Giới Truyền Giáo được cử hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2010.

Suy tư về chủ đề "xây dựng sự hiệp thông Giáo hội là chìa khóa của truyền giáo", Ðức thánh cha nhắc lại lời trong Tin mừng theo thánh Gioan "chúng tôi muốn thấy Ðức Giêsu". Ðức thánh cha viết rằng lời này "vang dội trong tâm hồn chúng ta và nhắc chúng ta về sự cam kết và nghĩa vụ được ủy thác cho toàn thể Giáo hội vốn tự bản chất là truyền giáo". Theo Ðức thánh cha, ước vọng mà một nhóm khách hành hương Hy lạp bày tỏ với thánh Philipphe mời gọi chúng ta phải trở thành những người lãnh đạo của một cuộc sống mới, được dệt bằng những quan hệ mới, trong những cộng đồng được xây dựng trên Tin Mừng. Trong một xã hội đa chủng tộc ngày càng cảm nghiệm sự cô đơn và dửng dưng, các tín hữu Kitô cần phải học cách mang lại những dấu chỉ của hy vọng và tình huynh đệ đại đồng, trau dồi những lý tưởng cao cả có sức biến đổi lịch sử".

Theo Ðức thánh cha, cũng như những khách hành hương Hy lạp cách đây 2 ngàn năm, con người thời đại, có lẽ một cách không ý thức, đang xin các tín hữu Kitô không những nói về Chúa Giêsu, mà còn cho họ thấy Ngài, làm cho khuôn mặt của Ngài sáng chiếu trong mọi ngỏ ngách của trái đất.

Nhưng Ðức thánh cha khẳng định rằng người tín hữu Kitô không thể thực thi sứ mệnh truyền giáo nếu không có một sự hoán cải sâu xa ở mọi quy mô: giáo phận, giáo xứ và cộng đồng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page