Các Ðức giám mục Pakistan

yêu cầu chính phủ trừng phạt

những kẻ sát hại các tín hữu Kitô

 

Các Ðức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ trừng phạt những kẻ sát hại các tín hữu Kitô.

Pakistan [CWN 24/3/2010] - Các Ðức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ trừng phạt những kẻ sát hại các tín hữu Kitô.

Than phiền về việc hai tín hữu Kitô bị thiêu sống, các Ðức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này phải trừng phạt những kẻ sát hại các tín hữu Kitô. Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan tuyên bố: "Chúng tôi lên án các hành động bạo động mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô." Ngài yêu cầu phải tôn trọng quyền của các tín hữu Kitô, nghĩa là được đối xử bình đẳng như mọi công dân khác.

Ðức cha Saldanha ca ngợi quyết định của tổng thống Asif Ali Zardari nhằm thiết lập một đường giây nóng để các nhóm tôn giáo thiểu số có thể báo cáo lên văn phòng của ông các cuộc bách hại bạo động.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan ủng hộ sáng kiến trên đây, vì từ trước tới nay các tín hữu Kitô rất khó tiếp xúc với các cơ sở của chính quyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page