Một linh mục khác

thuộc Giáo hội thầm lặng

tại Trung quốc bị bắt giữ

 

Một linh mục khác thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc bị bắt giữ.

Bắc Kinh [CWN 24/3/2010] - Thêm một linh mục nữa thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ.

Theo hãng tin Asianews, hôm 19 tháng 3 năm 2010, một ngày sau khi cha John Baptist Luo Wen, được trả tự do sau 15 ngày bị giam giữ, cha Liu Maochun, thuộc giáo phận Mindong, tỉnh Fujian, bị bắt giữ.

Việc bắt giữ cha Liu trùng hợp với việc Ủy Ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc nhóm họp tại Roma.

Cha Liu và cha Luo thuộc một nhóm 7 linh mục không được chính quyền nhìn nhận. Cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai năm 2010, nhóm các linh mục này tổ chức hai trại giáo lý dành cho 300 sinh viên Công giáo trong giáo phận. Theo ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc, những hoạt động như thế bị luật pháp nghiêm cấm nếu không được phép của chính phủ và hội công giáo ái quốc.

Các lực lượng an ninh đã đột nhập vào nơi tổ chức trại và đe dọa các linh mục cũng như các sinh viên, đồng thời ra lệnh ngưng khóa học. Nhưng các linh mục vẫn tiếp tục khóa học. Một tháng sáu, cha Luo bị bắt giữ.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Asianews, cha Luo nói rằng ngài đã sẵn sàng vào tù. Vị linh mục tuyên bố rằng ngài không có gì để sợ và hãnh diện làm một linh mục Công giáo, sẵn sáng tuyên xưng đức tin bằng hành động. Cha Luo nói: "Tôi rất sung sướng được làm chứng cho Chúa Kito và theo gương của rất nhiều vị tử đạo".

Phần lớn giáo dân trong giáo phận Mindong đều thuộc Giáo hội thầm lặng. Với trên 50 linh mục, 96 nữ tu và 400 giảng viên giáo lý, người Công giáo trong giáo phận này được tổ chức rất chặt chẽ. Ngoài Ðức cha Huang Shoucheng, 86 tuổi, thuộc Giáo hội thầm lặng, giáo phận Mindong còn có một vị Giám mục khác là Ðức cha Zhan Silu, thuộc Giáo hội công khai.

Một nguồn tin cho hãng tin Asianews biết hiện có 10 linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng bị cầm tù hay lao động khổ sai. Phần lớn các Giám mục thầm lặng không được thực thi chức vụ. Hiện có ba vị đang bị giam giữ tại những nơi không ai biết rõ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page