Ðêm canh thức cầu nguyện cho

các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới

 

Ðêm canh thức cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.

Paris [AFP 24/3/2010] - Tổ chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ tổ chức Ðêm Canh Thức để tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại trên khắp thế giới.

Ðược tổ chức tại nhà thờ Saint Sulpice, quận 6 Paris, Ðêm canh thức qui tụ hàng ngàn người để lắng nghe chứng từ của các tín hữu Kitô từ nhiều nơi khác nhau. Ðức cha Ghaleb Bader, Tổng giám mục Alger, Algerie, Bắc Phi nói về cuộc sống khó khăn của những người trở lại Kitô giáo và những cáo buộc về chiêu mộ tín đồ nhắm vào các cộng đồng Tin lành.

Ông Joseph Fadelle, một người Iraq mới trở lại Kitô giáo, kể lại cuộc hành trình của ông trong nhà tù và những hành vi bạo động ngay trong gia đình của ông sau khi ông trở lại.

Ðêm canh thức được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2010 là để vinh danh Ðức cha Oscar Romero.

Theo Tổ chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ, hiện có khoảng 2 trăm triệu tín hữu Kitô không thể tự do sống đức tin của mình, nhứt là tại Iraq, Iran, Pakistan, Sudan, Bắc Hàn hay Nigeria. Theo Tòa Thánh, năm 2009, có 37 linh mục, tu sĩ và giáo dân thiện nguyện đã bị sát hại.

Tổ chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ được thành lập năm 1947. Hiện nay tổ chức này hiện diện tại 147 quốc gia. Tổ chức có ba sứ mệnh: cầu nguyện cho Giáo hội đang đau khổ, thông tin về tình trạng Giáo hội trên thế giới và chia sẻ, nghĩa là trợ giúp tài chính cho những dự án được các Ðức giám mục địa phương phê chuẩn. Một cách cụ thể, tổ chức này giúp xây dựng và trùng tu các nhà thờ, tài trợ cho việc tu học của các chủng sinh, tu sinh và huấn luyện giới trẻ cũng như cung cấp các phương tiện di chuyển trong công tác mục vụ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page