Tổng thống Salvador lên tiếng xin lỗi

về việc sát hại Ðức cha Romero

 

Tổng thống Salvador lên tiếng xin lỗi về việc sát hại Ðức cha Romero.

San Salvador [AFP 24/3/2010] - Tổng thống Salvador lên tiếng xin lỗi về việc sát hại Ðức cha Oscar Romero.

Hôm thứ Tư 24 tháng 3 năm 2010, nhân danh quốc gia, tổng thống Salvador, ông Mauricio Funes, đã xin lỗi vì vụ sát hại Ðức cha Oscar Romero, cố Tổng giám mục thủ đô San Salvador, cách đây 30 năm.

Ðức cha Romero đã bị một đơn vị bán quân sự cực hữu mệnh danh là "các đội tử thần" sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, đang lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện của một bệnh viện Công giáo ở thủ đô.

Tổng thống Funes đã cắt băng khai trương một bia tưởng niệm đức cố Tổng giám mục tại Phi trường San Salvador. Phát biểu trong buổi lễ, ông nói: "Với tư cách là tổng thống cộng hòa, tôi xin đại diện cho quốc gia Salvador để xin lỗi vì cuộc mưu sát cách đây 30 năm".

Tổng thống Salvador nhấn mạnh rằng Ðức cha Romero là nạn nhân của "hành vi bạo động bất hợp pháp của một đội tử thần" cực hữu.

Chỉ 3 năm sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục San Salvador, Ðức cha Romero đã trở thành một trong những biểu tượng của sự đối kháng trước bạo quyền, nghèo đói và chế độ quân phiệt được thiết lập tại Salvador sau cuộc đảo chính năm 1979.

Việc mưu sát Ðức cha Romero và nhiều cuộc sát hại khác do quân đội và các nhóm bán quân sự chủ trương đã mở màn cho cuộc nội chiến tàn phá quốc gia Trung Mỹ này cho đến năm 1992.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page