Các Ðức giám mục Balan chống lại

việc cho thụ thai trong ống nghiệm

 

Các Ðức giám mục Balan chống lại việc cho thụ thai trong ống nghiệm.

Warsawa [AFP 24/3/2010] - Một lần nữa, các Ðức giám mục Balan lên tiếng chống lại việc cho thụ thai trong ống nghiệm.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 24 tháng 3 năm 2010, các Ðức giám mục Balan chống lại phương pháp thụ thai trong ống nghiệm.

Thông cáo được đưa ra trong khuôn khổ của cuộc tranh luận hiện nay tại Balan về nhiều dự luật liên quan đến việc thụ thai trong ống nghiệm.

Thông cáo khẳng định: "Nghiêm cấm toàn diện phương pháp này là điều phù hợp với lập trường của Giáo hội" Công giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại Balan là một quốc gia với 90 phần trăm dân số theo Công giáo.

Các Ðức giám mục Balan nhấn mạnh rằng giết hại và làm cho đông lạnh các bào thai cũng như tuyển chọn chúng là một hành động không thể chấp nhận được về phương diện luân lý.

Theo các Ðức giám mục Balan, nếu tại quốc hội không có đủ túc số để nghiêm cấm toàn diện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, thì các dân biểu nào trung thành với Giáo huấn của Giáo hội cần phải tranh đấu để đưa ra những giải pháp nhằm giới hạn những khía cạnh nguy hại của các dự luật.

Thụ thai trong ống nghiệm là một điều rất phổ biến tại Balan và không bị luật pháp nghiêm cấm.

Tháng 9 năm 2009, Hạ viện Balan đã bác bỏ một dự luật nghiêm cấm hành động này.

Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Balan hồi năm 1989, Giáo hội Công giáo đã tranh đấu để quốc hội thông qua luật cấm phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page