Khoa học và đức tin

không hề đối nghịch nhau

 

Khoa học và đức tin không hề đối nghịch nhau.

Roma [CNA 24/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng khoa học và đức tin không hề đối nghịch nhau.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 24 tháng 3 năm 2010, nhân dịp ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Alberto Cả, một trong những bậc thày nổi tiếng của nền thần học kinh viện, Ðức thánh cha nói rằng giữa khoa học và đức tin vẫn luôn có "tình bạn".

Ðức thánh cha mô tả thánh Alberto Cả như "một con người của cầu nguyện, khoa học và bác ái". Ngoài triết học và thần học, thánh nhân cũng rất quan tâm đến những bộ môn khác của thời đại ngài như vật lý, hóa học, thiên văn và ngay cả sinh vật học.

Ðức thánh cha nói: "Thánh Alberto cho chúng ta thấy rằng không hề có đối nghịch giữa đức tin và khoa học".

Theo Ðức thánh cha, không phải do ngẫu nhiên mà thánh nhân nghiên cứu khoa học. Thật vậy, "Kinh Thánh nói với chúng ta về công cuộc tạo dựng như ngôn ngữ đầu tiên qua đó Thiên Chúa mạc khải một cái gì đó về Ngài".

Ðức thánh cha đặc biệt nói đến Sách Khôn Ngoan. Theo Ðức thánh cha, "các hiện tượng thiên nhiên cũng giống như những sáng tác của một nghệ sĩ" .Chúng cho chúng ta biết được Tác Giả của công cuộc tạo dựng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page