Ðức thánh cha kêu gọi tái khám phá

sự cao cả và vẽ đẹp của hôn nhân

 

Ðức thánh cha kêu gọi tái khám phá sự cao cả và vẽ đẹp của hôn nhân.

Roma [Zenit 25/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi tái khám phá vẽ đẹp và sự cao cả của hôn nhân.

Trong sứ điệp gởi các tham dự viên tại Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ diễn ra tại Rocca di Papa, gần Roma, từ ngày 24 đến 28 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tái khám phá sự chung thủy và trao hiến trong hôn nhân.

Trong Sứ điệp gởi cho các bạn trẻ đang suy tư về chủ đề "học yêu thương", Ðức thánh cha khẳng định: "quan hệ giữa người nam và người nữ phản ánh tình yêu của Chúa một cách đặc biệt. Do đó, mối giây liên kết vợ chồng có một giá trị vô biên."

Theo Ðức thánh cha, "xuyên qua bí tích hôn phối, vợ chồng được Chúa và mối quan hệ của họ liên kết lại. Họ biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô là Ðấng đã hiến thân vì phần rỗi thế gian". Trong một bối cảnh văn hóa, trong đó nhiều người xem hôn nhân như một khế ước tạm thời, cần phải hiểu rằng tình yêu đích thực phải là một tình yêu chung thủy và là một sự hiến thân dứt khoát.

Ðức thánh cha nói rằng vì Chúa Kitô thánh hiến tình yêu của vợ chồng Kitô và hiện diện trong tình yêu ấy, cho nên sự thủy chung không những là điều khả thi, mà còn là con đường để ngày càng sống yêu thương nhiều hơn. Như thế, trong đời sống lứa đôi và gia đình hằng ngày, các đôi vợ chồng học yêu thương như chính Chúa Kitô yêu thương.

Trích dẫn lời của thánh Terexa Hài Ðồng Giêsu: "Ơn gọi của tôi là sống yêu thương", Ðức thánh cha cầu mong rằng các bạn trẻ sẽ để tâm khám phá ơn gọi sống yêu thương của họ với tư cách là con người và là tín hữu Kitô.

Nhắn nhủ các bạn trẻ đại diện cho 5 lục địa hiện diện tại Diễn Ðàn, Ðức thánh cha kêu gọi họ hãy làm chứng cho những gì họ đã thấy và nghe từ các bạn trẻ cùng tuổi. Ðức thánh cha nhấn mạnh: "Ðây là một trách nhiệm thực sự và Giáo hội đặt tin tưởng nơi chúng con".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page