Tòa thánh mong muốn

được đối thoại một cách tôn trọng

và cởi mở với chính quyền cộng sản Trung Quốc

 

Tòa thánh mong muốn được đối thoại một cách tôn trọng và cởi mở với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Vatican [AFP, Asianews 25/3/2010] - Tòa thánh mong muốn được đối thoại với chính quyền cộng sản Trung Quốc một cách tôn trọng và cởi mở.

Hôm thứ Năm 25 tháng 3 năm 2010, sau phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc, Tòa thánh cho công bố một thông cáo nói rằng Tòa thánh mong muốn thiết lập một cuộc đối thoại "tôn trọng và cởi mở" với chính quyền cộng sản Trung Quốc để vượt qua những khóa khăn hiện tại và đạt được một thỏa thuận tích cực.

Ðược Ðức thánh cha cho thành lập hồi năm 2007, Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung Quốc qui tụ một số viên chức của giáo triều cũng như đại diện của các Ðức giám mục Trung quốc và các dòng tu.

Thông cáo cho biết: các tham dự viên khóa họp khai mạc hôm thứ Hai 22 tháng 3 năm 2010, "liên kết với tất cả mọi người Công giáo Trung Quốc để cầu nguyện không ngừng hầu các Giám mục và linh mục không được tự do từ bao lâu nay có thể thi hành chức vụ của mình càng sớm càng tốt".

Trong phiên họp, các thành viên của Ủy ban đã suy tư về việc thăng tiến sự hiệp nhứt trong Giáo hội tại Trung Quốc và vượt qua những khó khăn mà Giáo hội này đang gặp phải trong quan hệ với xã hội dân sự.

Ngoài ra, Ủy ban cũng thảo luận về những khó khăn trong việc huấn luyện và những đòi hỏi mục vụ mới trong một xã hội năng động và phức tạp như xã hội trung quốc hiện nay.

Nhận định về thông cáo của Tòa thánh, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), cựu giám mục Hongkong, nói rằng ngài rất hài lòng về sự "minh bạch" của thông cáo này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức hồng y Zen nói rằng tính minh bạch của thông cáo giúp cho nhiều tín hữu tại Trung quốc hiểu được những vấn đề hiện nay của Giáo hội tại nước này. Trong những vấn đề đó, đức hồng y nói đến việc Tòa thánh yêu cầu các Ðức giám mục Trung Quốc phải hiệp thông nhiều hơn với Ðức thánh cha bằng cách không tham dự những cuộc gặp gỡ nào đi ngược lại với tinh thần thông hiệp này. Ngoài ra, Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong cũng đánh giá cao việc Tòa thánh nhắc đến các Giám mục và linh mục "không được tự do".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page