Tòa thánh trả lời những cáo buộc

của báo The New York Times

 

Tòa thánh trả lời những cáo buộc của báo The New York Times.

Vatican [CNA / EWTN 25/3/2010] - Tòa thánh trả lời những cáo buộc của báo The New Times xoay quanh những lạm dụng tình dục trẻ em của một linh mục tại Hoa Kỳ.

Trong số ra ngày thứ Tư 24 tháng 3 năm 2010, báo The New York Times cho rằng lúc còn làm bộ trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức thánh cha đã không trả lời lá thư của một Ðức giám mục về một linh mục đã lạm dụng tình dục gần 2 trăm trẻ em.

Theo báo The New York Times, năm 1996, sau khi có đủ bằng chứng về việc linh mục này dụ dỗ trẻ em ngay trong tòa giải tội, Ðức giám mục của giáo phận nơi linh mục nói trên làm việc đã viết thư lên Bộ Giáo Lý đức tin. Sau hai lá thư của vị Giám mục, Ðức hồng y Joseph Ratzinger và Ðức cha Tarcisio Bertone, thứ ký của Bộ, đã ra lệnh cho Hội đồng Giám mục Hoa kỳ xét xử theo luật Giáo hội trong tòa kín.

Mãi cho đến tháng 5 năm 2008, sau khi Ðức giám mục giáo phận nhiều lần yêu cầu, Tòa thánh mới buộc linh mục nói trên hồi tục.

Báo The New York Times viết rằng, trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan, đức Benedicto XVI đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác với tư pháp dân sự trong những vụ lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, trong sự kiện kể trên, lúc Ðức giáo hoàng còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Tòa thánh đã nhấn mạnh đến sự bảo mật hơn là yêu cầu hợp tác với chính quyền dân sự. Theo báo này, Tòa thánh nhìn vấn đề dưới khía cạnh "tội lỗi" và sám hối hơn là tội ác và trừng phạt.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm 25 tháng 3 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, cho biết các vụ lạm dụng tình dục của vị linh mục nói trên đã được báo cáo cho chính quyền dân sự vào khoảng giữa thập niên 70, nhưng theo tin tức, cuộc điều tra đã bị đình chỉ.

Theo cha Lombardi, Bộ Giáo Lý đức tin dưới quyền lãnh đạo của Ðức hồng y Ratzinger chỉ được thông báo về vấn đề này gần hai thập niên sau. Vì vụ án liên quan đến việc vi phạm bí tích giải tội, cho nên ở khởi đầu, Tòa thánh chỉ xét vấn đề dưới khía cạnh giáo luật. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng vụ án trình lên Tòa thánh không liên hệ đến bất cứ một thủ tục tố tụng dân sự nào. Trong những trường hợp như thế, Giáo Luật không quy định những hình phạt tức khắc, mà đòi hỏi phải có một phiên tòa.

Cha Lombardi cũng cho biết, huấn thị "Crimen Sollicitationis" được Bộ Giáo Lý Ðức Tin ban hành, đề cập đến việc linh mục dùng tòa giải tội để dụ dỗ hối nhân, chứ không hề kêu gọi không nên báo cáo với chính quyền dân sự về những lạm dụng tình dục trẻ em. Theo cha, trái với những cáo buộc của báo chí, huấn thị này cũng như Giáo luật hiện hành không hề ngăn cấm việc báo cáo với chính quyền dân sự những vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page