Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các Giám Mục Bắc Âu

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Bắc Âu.

Vatican (SD 25-3-2010) - Trong buổi tiếp kiến các Giám Mục Bắc Âu sáng 25-3-2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 phê bình trào lưu làm suy yếu gia đình trong xã hội Âu Châu.

Các Giám Mục thuộc 5 nước Ðan Mạch, Na Uy, Thụy Ðiển, Phần Lan và đảo Islande về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến Ðức Thánh Cha chào mừng Ðại hội về gia đình sẽ nhóm tại thành phố Jonkoping vào tháng 5 tới đây, và ngài nhận định rằng "một trong những sứ điệp quan trọng nhật mà các dân tộc Bắc Âu cần được nghe từ Anh em là sự nhắc nhở về chỗ đứng trung tâm của gia đình trong một xã hội lành mạnh. Ðáng buồn thay, trong những năm gần đây có sự suy yếu nỗ lực bênh vực hôn nhân và sự lập trường của Kitô giáo về tính dục con người, vốn là nền tảng cho quan hệ cá nhân và xã hội trong xã hội Âu Châu."

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng "con cái có quyền được cưu mang, sinh ra và lớn lên trong khuôn khổ gia đình. Chính nhờ những quan hệ chắc chắn và được công nhận của cha mẹ mà các em có thể khám phá căn tính và thực hiện sự phát triển nhân bản của mình (Donum vitae 22-2-1987)".

Ðức Thánh Cha khuyến khích các Giám Mục Bắc Âu tiếp tục trình bày cho dân chúng lập trường, giáo huấn của Giáo Hội về những vấn đề luân lý và xã hội. Sau cùng, nhân dịp Năm Linh Mục, ngài khích lệ các Giám Mục Bắc Âu dành ưu tiên cho việc nâng đỡ các Linh Mục của mình, các vị thường phải làm việc trong những nơi xa cách nhau và trong những hoàn cảnh khó khăn để mang các bí tích cho Dân Chúa.

Giáo Hội Công Giáo tại 5 nước Bắc Âu gồm 12 giáo phận với tổng số 300 ngàn tín hữu, tương đương với 0.7% dân số. Phần lớn các tín hữu tại đây là người di dân (SD 25-3-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page