Một thiếu nữ Ý

được tôn phong Chân phước

 

Một thiếu nữ Ý được tôn phong Chân phước.

Vatican [CNS 23/3/2010] - Một thiếu nữ Ý chết vì bệnh ung thư năm lên 19 tuổi sẽ được tôn phong Chân phước.

Theo tin từ Tòa giám mục của giáo phận nơi cô đã sinh sống ở ngoại ô Roma, cô Chiara Badano, một thiếu nữ Ý chết vì ung thư xương năm 19 tuổi sẽ được tôn phong Chân phước vào ngày 25 tháng 9 năm 2010.

Lễ nghi tôn phong Chân phước sẽ do Ðức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh chủ sự tại Nhà Thờ Ðức Bà Tình yêu Chúa ở Acqui, ngoại ô Roma.

Là một thành viên của Phong Trào Focolare [Tổ Ấm], cô Badano đã liên lạc thư từ trong nhiều năm với bà Chiara Lubich, sáng lập viên của phong trào.

Sinh ngày 29 tháng 10 năm 1971, tại Bắc Ý, Badano đã được chẩn đoán mắc chứng ung thư xương năm lên 17 tuổi. Theo tiểu sử của cô, chẩn đoán đã được đưa ra sau nhiều cuộc thử nghiệm và giải phẩu rất đau đớn. Khi được biết tin, Badano đã thốt lên: "Lạy Chúa Giêsu, nêu đây là ý Chúa, con xin chấp nhận". Trong lúc hóa trị, cô nói rằng một sự đau khổ được đón nhân sẽ làm cho con người được tự do.

Cô cũng từ chối thuốc giảm đau. Cô nói: "Tôi muốn được chia sẻ càng nhiều càng tốt nỗi đớn đau của Chúa Giêsu trên thập giá".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page