Các Ðức giám mục Hoa kỳ

phê bình luật cải tổ y tế

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ phê bình luật cải tổ y tế.

Washington [CNA 23/3/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ phê bình luật cải tổ y tế.

Chiều thứ Ba 23 tháng 3 năm 2010, liền sau khi tổng thống Barack Obama ký ban hành luật cải tổ y tế, Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng luật này không bảo vệ tự do lương tâm. Ngài cũng nói rằng sắc lệnh hành pháp của tổng thống cũng không có khả năng ngăn ngừa việc xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Tuyên ngôn của Ðức hồng y Francis George đã được Ủy ban hành chánh gồm 32 thành viên của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thông qua.

Tuyên ngôn nhìn nhận rằng luật cải tổ y tế giúp "thực thi nhiệm vụ mà chúng ta đều có đối với công ích", bằng cách loại trừ những thiếu sót của hệ thống y tế hiện hành, trong đó người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội không được hưởng sự chăm sóc y tế cơ bản và cần thiết.

Tuy nhiên, nhân danh Giáo hội và niềm tin Công giáo, các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng luật cải tổ y tế vừa được tổng thống Obama ký ban hành vẫn còn thiếu sót nghiêm trọng. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ chỉ rõ ra rằng luật mới vẫn dành cho chính phủ liên bang quyền được tài trợ phá thai, cỗ võ phá thai cũng như những chương trình tài trợ phá thai.

Ngoài ra, theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, luật mới đã không xử dụng một ngôn ngữ minh bạch để bảo đảm quyền tự do lương tâm. Hơn nữa, theo luật mới, nhiều di dân lao động và gia đình của họ sẽ lâm vào tình trạng tệ hại hơn vì không được phép mua bảo hiểm.

Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng nói rằng mặc dù nhiều dân biểu và chính phủ không ngừng nhấn mạnh rằng sẽ không có khoản cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và bảo đảm quyền tự do lương tâm. Nhưng các phân tách cho thấy hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế mà các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố: "chúng tôi chống lại luật dưới hình thức hiện hành".

Kết thúc tuyên ngôn, các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố: "Ðức tin Công giáo không phải là một chương trình hành động đảng phái và chúng tôi muốn nhân dịp này tái khẳng định cam kết của chúng tôi là làm thế nào để có được một chương trình y tế thật sự bảo vệ đầy đủ sự sống, phẩm giá, lương tâm và sức khỏe của mọi người, từ thai nhi trong lòng mẹ cho đến những người đang trải qua những ngày cuối đời".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page