Phản ứng của hai thủ tướng Ðức và Ý

đối với lá thư của Ðức thánh cha

gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan

 

Phản ứng của hai thủ tướng Ðức và Ý đối với lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan.

Roma [Zenit 23/3/2010] - Thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel và thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, đã có phản ứng tích cực đối với lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan.

Theo báo Người quan sát Roma trong số ra ngày 23 tháng 3 năm 2010, ông Ulrich Wilhelm, phát ngôn viên của chính phủ Ðức, nói rằng bà Merkel đã "đón nhận một cách thuận lợi sự kiện Ðức thánh cha đã công khai nói đến việc phải đền bù trước những bất công trong quá khứ cũng như việc đề phòng trong tương lai".

Thủ tướng Ðức khẳng định rằng các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục và toàn thể xã hội "cần thấy sự thật và minh bạch".

Ngoài ra, báo Người Quan Sát Roma cũng tường thuật rằng thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, đã đánh giá cao điều mà ông gọi là một "sự đáp ứng hữu hiệu một cách phi thường" trước những tình thế khó khăn.

Thủ tướng Ý đã nhiệt liệt hoan nghênh "đặc sủng lớn lao" của Ðức thánh cha. Nhân danh chính phủ Ý, ông mong được nói lên "tất cả tấm lòng quý mến, sự gần gũi và tình liên đới" của nhân dân Ý đối với Ðức thánh cha.

Thủ tướng Berlusconi nói thêm rằng "người Ý biết phân biệt giữa những sai lầm của con người đầy dẫy trong lịch sử và những hoa trái tích cực đã phát sinh và tiếp tục phát sinh từ những cội rễ Kitô".

Về phần mình, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nhấn mạnh rằng lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan đã dạy cho Giáo hội "đừng sợ sự thật".

Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp của Ban Thường Vụ Hội đồng Giám mục Ý hôm 21 tháng 3 năm 2010, Ðức hồng y Bagnasco nói rằng cho dẫu có cảm thấy tủi hổ, Giáo hội vẫn học được từ Ðức thánh cha là không phải sợ sự thật.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng lá thư của Ðức thánh cha "đầy tinh thần sám hối" và là chứng từ không thể chối cãi được của một Giáo hội không đứng ở thế tự vệ, mà biết sám hối vì những lỗi phạm của các thừa tác viên của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page