Các ứng cử viên Công giáo Phi luật tân

cam kết vận động bầu cử

một cách ôn hòa và lương thiện

 

Các ứng cử viên Công giáo Phi luật tân cam kết vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện.

Manila [Asianews 22/3/2010] - Các ứng cử viên Công giáo Phi luật tân cam kết vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện.

Các Ðức giám mục và linh mục đã hướng dẫn các ứng cử viên ký tên cam kết sẽ vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10 tháng 5 năm 2010.

Hôm Chúa Nhựt 21 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Antonio Ledesma, Tổng giám mục Cayagan de Oro, miền Nam Phi luật tân, đã nhắc nhở các ứng cử viên Công giáo rằng "khẩu hiệu cao quý nhứt" của một đầy tớ nhân dân là công ích của mọi người.

Trong số 75 ứng cử viên ký tên cam kết vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện, có 80 phần trăm tranh các chức vụ trong thị xã Cagayan de Oro.

Ngày 10 tháng 5 năm 2010, các cử trị tại Cayagan de Oro sẽ bầu chọn một thị trưởng, một phó thị trưởng, các dân biểu quốc hội, nghị viên thành phố và các viên chức công quyền khác.

Ðức cha Ledesma nhấn mạnh rằng các ứng cử viên và cử tri phải lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình.

Trích dẫn báo cáo của Cảnh Sát quốc gia Phi luật tân, Nhựt báo "The Philippine Daily Inquirer" cho biết: trên một phần ba các thành phố và thị xã tại Phi luật tân được xếp vào danh sách những "điểm nóng" trong cuộc bầu cử. Tính cho đến tháng Hai năm 2010, nhiều cuộc bạo động gắn liền với cuộc bầu cử sắp tới đã diễn ra tại 571 thành phố trên toàn quốc.

Bà Nicanora Bauyon, chủ tịch Ủy ban bầu cử tại Calatagan, tỉnh Batangas, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng thành phố của bà đã bị các thanh tra bầu cử xách nhiễu và đe dọa trong các cuộc bầu cử trước.

Bà nói rằng trong những năm vừa qua, đã có quá nhiều can thiệp vào việc đếm phiếu khiến cho việc đếm tay phải ngưng lại và trì hoãn công bố kết quả bầu cử. Bà hy vọng rằng việc kiểm phiếu bằng máy sẽ giúp giải quyết vấn đề.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page