Trưởng phái bộ Tòa thánh tại Hongkong

được tấn phong Giám mục

 

Trưởng phái bộ Tòa thánh tại Hongkong được tấn phong Giám mục.

Vatican [Asianews 22/3/2010] - Trưởng phái bộ Tòa Thánh tại Hongkong được tấn phong Giám mục và bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar.

Hôm thứ Năm 18 tháng 3 năm 2010, cha Eugene Martin Nugent, trưởng phái bộ ngoại giao của Tòa thánh tại Trung Quốc có trụ sở tại Hong kong, đã được Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, tấn phong Giám mục tại Roma và được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar.

Giảng trong thánh lễ tạ ơn ngày 19 tháng 3 năm 2010, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hongkong nói rằng đức tân Giám mục là người "mang mọi khổ nhọc và ưu phiền" trong một hoàn cảnh vô cùng phức tạp.

Tại Trung quốc, nhiều cộng đồng thuộc cả Giáo hội thầm lặng lẫn công khai đều cử hành những thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho Ðức cha Nugent.

Trong thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện thánh Phaolo trong vương cung thánh đường Ðức Bà Cả ở Roma, đức tân Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar nói rằng thật là một vinh dự được trở thành Giám mục và đại sứ của Ðức thánh cha. Nhưng ngài cũng xem đây là một trách nhiệm nặng nề. Do đó, ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài để được tiếp tục thi hành sứ mệnh Chúa đã giao phó. Ngài nói rằng 10 năm làm việc cho Giáo hội tại Trung quốc là một trong những ơn trọng đại nhứt đối với ngài.

Về phần mình, Ðức hồng y Zen khẳng định rằng "Ðức cha Nugen thực sự là một Sứ thần tại Trung quốc. Ngài đến Hongkong mà không có bất cứ quy chế ngoại giao nào: ngài là một người hầu như vô danh đối với cộng đồng Công giáo và xã hội. Trong nhiều năm, ngài đã sống và làm việc trong một căn hộ nhỏ, ăn uống chung với một cộng đồng tu sĩ bên cạnh.

Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong cho biết: trong 10 năm qua, Ðức cha Nugent đã làm việc với Giáo hội tại Trung quốc, trao đổi thư từ bằng một thứ tiếng mà ngài không hề biết, trong khi đó chính quyền cộng sản Trung Quốc không hề bày tỏ bất cứ một thiện cảm nào đối với ngài. Trong 10 năm qua, Ðức cha Nugent được cấp chiếu khán vào Trung Quốc một lần. Một trong những điều làm cho ngài đau khổ nhứt là làm việc với những người ngài không thể gặp.

Kể từ năm 2000, nhiều giáo phận tại Trung Quốc phải đương đầu với vấn đề kế vị Giám mục, bởi vì nhiều vị Giám mục tuổi từ 80 đến 90 đều bắt đầu ra đi hay phải về hưu. Những trường hợp phong chức Giám mục mà không có phép của Tòa thánh, như đã xảy ra hồi năm 2006 và những xung đột giữa Giáo hội công khai và Giáo hội thầm lặng là điều khiến cho vị đại diện của Tòa thánh tại Trung quốc rất đau lòng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page