Thêm nhiều vụ sát hại tại Nigeria

 

Thêm nhiều vụ sát hại tại Nigeria.

Nigeria [ICN 17/3/2010] - Hơn một chục người đã bị sát hại trong một cuộc tấn công tại làng Byie, bang Cao Nguyên Nigeria, tối thứ Ba 16 tháng 3 năm 2010.

Ðức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục Jos, nói: ngài không tin rằng tôn giáo là nguyên nhân dẫn đến các cuộc bạo động.

Ðức tổng giám mục Jos khẳng định rằng đây chỉ là một vụ thù oán giữa những người chăn nuôi với nhau. Hoàn toàn không có đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo.

Ðức cha Kaigama giải thích rằng những người chăn nuôi thuộc sắc tộc Fulani cho rằng người dân làng Byie, vốn theo Kitô giáo, đã ăn cắp súc vật của họ, do đó tấn công để trả đủa. Sự kiện người Fulani theo Hồi giáo và dân làng Byie theo Kitô giáo không phải là một yếu tố chính dẫn đến cuộc tấn công.

Ðức tổng giám mục Jos quan ngại rằng các cơ quan truyền thông thế giới tường thuật về vụ việc như một cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Theo ngài, nguyên nhân của các vụ bạo động bắt nguồn từ chính trị, xã hội và kinh tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page