Yêu cầu "giải phóng"

ngày Chúa Nhựt tại Âu Châu

 

Yêu cầu "giải phóng ngày Chúa Nhựt" tại Âu Châu.

Roma [Zenit 16/3/2010] - Hàng chục ngàn người dân Âu Châu đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu tôn trọng Ngày nghỉ Chúa Nhựt.

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, một thỉnh nguyện thư được phổ biến trên Internet đã thu thập được trên 11 ngàn chữ ký nhằm yêu cầu tôn trọng Ngày nghỉ Chúa Nhựt. Thỉnh nguyện thư viết rằng trên toàn Âu Châu, trẻ em có quyền có một ngày Chúa Nhựt trọn vẹn với cha mẹ.

Mục đích của thỉnh nguyện thư là giúp cho Liên Hiệp Âu Châu trở thành một "vùng "thân thiện" với trẻ em nhứt trên thế giới".

Thỉnh nguyện thư dựa trên thỏa ước Lisboa, tức thỏa ước cho phép các công dân âu châu được liên kết với nhau để cùng hoạt động.

Thỉnh nguyện thư đã được một dân biểu Ðức là ông Martin Kastler đưa ra hôm 11 tháng 2 năm 2010, nhằm kêu gọi Liên Âu tôn trọng ngày nghỉ Chúa Nhựt.

Khẩu hiệu của chiến dịch thu thập chữ ký đã được đệ trình lên Nghị Viện Strasbourg với nội dung như sau: "Ngày Chúa Nhựt, Ba Má thuộc về chúng tôi".

Theo dân biểu Kastler, Chúa Nhựt là một ngày của gia đình. Ông giải thích rằng đã đến lúc phải cho thấy rằng với tư cách là công dân âu châu, chúng ta muốn dấn thân không những trong các cuộc bầu cử âu châu, mà còn trong nhiều lãnh vực khác nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page