Ðức tổng giám mục New York

quan ngại về việc cho phép tài trợ phá thai

trong dự luật cải tổ y tế của Hoa kỳ

 

Ðức tổng giám mục New York quan ngại về việc cho phép tài trợ phá thai trong dự luật cải tổ y tế của Hoa kỳ.

New York [CNA 16/3/2010] - Ðức tổng giám mục New York nói rằng cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai là một điều đáng quan ngại.

Hôm thứ Hai 15 tháng 3 năm 2010, trong một bài viết đăng trên trang mạng riêng của ngài, Ðức cha Tomothy Dolan, Tổng giám mục New York khẳng định rằng tài trợ phá thai là một đe dọa cho việc chăm sóc y tế mà mọi người đều được quyền hưởng, bởi vì nó chối bỏ quyền này nơi các thai nhi.

Ðức tổng giám mục New York cho biết trong gần một thế kỷ qua các Ðức giám mục Hoa kỳ đã từng kêu gọi chăm sóc y tế cho mọi người. Do đó, các ngài đánh giá cao những nỗ lực của tổng thống cũng như cả hai Ðảng tại Quốc Hội nhằm thực hiện chương trình này.

Tuy nhiên, Ðức cha Dolan nhấn mạnh: phải làm sao để tất cả mọi người đều hưởng quyền được chăm sóc sức khỏe. Ðiều đó có nghĩa là mỗi người, kể cả các thai nhi còn trong lòng mẹ, người nghèo, di dân và người già, cho đến lúc chết tự nhiên đều phải được chăm sóc y tế.

Lập trường trên đây của các Ðức giám mục Hoa kỳ đã được phản ánh trên báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Báo này viết rằng lập trường của các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng chính là lập trường của Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page