Ðức thánh cha sẽ tôn phong

Chân phước cho Ðức hồng y Henry Newman

 

Ðức thánh cha sẽ tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y Henry Newman.

London [CWN 16/3/2010] - Theo tin chính thức của Giáo hội Công giáo tại Anh và chính phủ Anh, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ gặp gỡ hoàng hậu Elizabeth, tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y Henry Newman và đến Scotland trong chuyến viếng thăm Vương Quốc Anh vào tháng 9 năm 2010.

Ðây là chuyến viếng thăm Anh Quốc "chính thức" đầu tiên của đức Benedicto XVI. Năm 1982, khi đức Gioan Phaolo II đến Anh quốc, chuyến viếng thăm được xếp vào loại "mục vụ" hơn là "chính thức". Trong chuyến viếng thăm đó, người ta tránh đặt ra vấn đề xoay quanh tước hiệu của nữ hoàng Elizabeth, người vừa là nguyên thủ đất nước vừa là thủ lãnh Giáo hội.

Chuyến viếng thăm  vào tháng 9 năm 2010 của Ðức Benedicto XVI sẽ nhấn mạnh đến các quan hệ đại kết hơn và ngài sẽ chính thức gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth.

Khi đến Scotland, Ðức thánh cha sẽ dừng chân tại Edinburgh và Glasgow. Riêng tại Edinburgh, ngài sẽ gặp gỡ chính thức nữ hoàng.

Tại London, đức Benedicto XVI sẽ có cuộc gặp gỡ với đức Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới. Ðức thánh cha cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo chính trị tại Westminster Hall, là nơi mà thánh Thomas More đã bị xét xử và kết án.

Sáng thứ Ba 16 tháng 3 năm 2010, Ðiện Buckingham đã loan báo rằng chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010. Cùng ngày, Ðức hồng y Keith O' Brien, chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland và Ðức cha Vincent Nichols, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cũng đã mở một cuộc họp báo để loan báo chuyến viếng thăm. Các ngài nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha sẽ là một cơ hội vô tiền khoáng hậu để củng cố các mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Tòa Thánh về những vấn đề toàn cầu cũng như tầm quan trọng của đức tin trong việc thiết lập các cộng đồng vững mạnh.

Tòa thánh và vương quốc Anh đã tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 1914, nhưng mãi đến năm 1982 mới chính thức trao đổi đại diện ở cấp bậc đại sứ.

Riêng về việc tôn phong Chân phước cho đức hồng y Newman, Ðức tổng giám mục Westminster nói rằng đây là lần đầu tiên đức Benedicto XVI chủ tọa một lễ tôn phong Chân phước. Thông thường, các cuộc lễ tôn phong Chân phước diễn ra tại các Giáo hội địa phương và do một đặc sứ của Ðức thánh cha chủ sự. Sự kiện đức Benedicto XVI đích thân chủ tọa lễ tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y Newman cho thấy tầm quan trọng của vị Hồng y này trong Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page