Ðức quốc xã đã từng có âm mưu

thâm nhập vào Tòa Thánh

 

Ðức quốc xã đã từng có âm mưu "thâm nhập" vào Tòa Thánh.

London [Cathnews 16/3/2010] - Ðức quốc xã đã từng có âm mưu "thâm nhập" vào Tòa thánh.

Theo tin của báo The Telegraph, phát hành tại Anh Quốc, một tài liệu mật của cơ quan tình báo "M15" của Ðức Quốc xã tiết lộ rằng chế độ này đã từng có kế hoạch cho người giả dàng làm tu sĩ để xâm nhập vào Vatican.

Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại vì Tòa Thánh đã biết được âm mưu. Tòa thánh đã viết thư cho đại sứ Ðức để thông báo về vụ việc và than phiền về kế hoạch này.

Kế hoạch đã được giữ lại trong văn khố quốc gia tại thành phố Kew, Georgia. Tài liệu cũng cho biết Ðức quốc xã cũng tìm cách xâm nhập hàng ngũ hướng đạo sinh nam.

Theo tài liệu, đức quốc xã đã đưa ra kế hoạch này vào mùa thu năm 1943, khi quân đồng minh đã tiến vào Ý và đức quốc xã đang chuẩn bị triệt thoái khỏi Roma.

Theo kế hoạch, đức quốc xã sẽ cho thiết lập một tu viện Georgia tại Roma dưới sự bảo trợ của Tòa thánh; đức quốc xã sẽ đưa người xâm nhập vào hàng ngũ các tu sĩ và hoạt động cho tình báo Ðức.

Ðức quốc xã tin rằng cải trang thành tu sĩ và linh mục để làm công tác tình báo là một phương cách tốt nhứt bởi vì Tòa Thánh vốn giữ trung lập trong chiến tranh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page